Không khí lạnh sẽ suy yếu trong những ngày tới

Những ngày cuối tuần, khối không khí lạnh được được bổ sung yếu, sau đó tiếp tục suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và biến tính. Đêm ngày 10/2 chuyển ngày 11/2, khối không khí lạnh được bổ sung yếu, sau đó tiếp tục suy yếu dần. Trong khi đó dòng xiết gió tây trên cao còn duy trì khoảng 2 ngày đầu.

Khoảng đêm 15/2, ngày 16/2, áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trên. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió đông bắc đến đông chủ yếu có cường độ trung bình.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 11/2:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC, có nơi 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC, riêng khu Tây Bắc 21 - 24oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13oC, vùng núi có nơi 7 - 9oC. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17oC. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC, phía nam có nơi 19 - 22oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên