Kiểm soát không để súng phóng điện giống iphone lên máy bay

(VOV) -Loại súng phóng điện này có hiệu điện thế lên tới 650V, có thể khởi động và sử dụng trong vòng hai giây

Hiện nay, trên thị trường quốc tế đang xuất hiện một loại súng hình dạng như điện thoại iPhone có thể phóng điện, gây choáng, đe dọa đến sự an toàn của hành khách trên các chuyến bay.

Súng phóng điện hình dáng giống Iphone

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Loại súng phóng điện này có hiệu điện thế lên tới 650V, có thể khởi động và sử dụng trong vòng hai giây, được rao bán trực tuyến trên Internet từ Công ty Yellow Jacket có trụ sở tại Mỹ. Hiện nay ở Việt Nam chưa xuất hiện trường hợp nào, tuy nhiên Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi cảng vụ hàng không các khu vực, Cảng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không tăng cường kiểm tra, ngăn chặn loại súng phóng điện hình dạng như điện thoại iPhone này lên các chuyến bay.

Ông Lại Xuân Thanh nói: “Hàng không có trách nhiệm phải kịp thời phát hiện trong trường hợp hành khách mang theo để lọt lên máy bay. Chúng tôi nâng cao kĩ năng, trách nhiệm cho các nhân viên soi chiếu để kịp thời phát hiện bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một nhà báo bị tấn công bằng súng điện
Một nhà báo bị tấn công bằng súng điện

Một người bạn anh lao vào can ngăn cũng bị 2 thanh niên bắn súng điện thẳng vào mặt và ngất xỉu

Một nhà báo bị tấn công bằng súng điện

Một nhà báo bị tấn công bằng súng điện

Một người bạn anh lao vào can ngăn cũng bị 2 thanh niên bắn súng điện thẳng vào mặt và ngất xỉu

2 nghi can dùng súng điện tấn công người ra trình diện
2 nghi can dùng súng điện tấn công người ra trình diện

Các đối tượng thừa nhận dùng súng điện tấn công phóng viên Phương Nam trên đường Phạm Văn Đồng, P.Bình Hưng (TP.Phan Thiết).  

2 nghi can dùng súng điện tấn công người ra trình diện

2 nghi can dùng súng điện tấn công người ra trình diện

Các đối tượng thừa nhận dùng súng điện tấn công phóng viên Phương Nam trên đường Phạm Văn Đồng, P.Bình Hưng (TP.Phan Thiết).