Kiên Giang: Bị kỷ luật vẫn được khen thưởng cao
VOV.VN -Ông Hà Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Y tế Kiên Giang từng bị kỷ luật nhưng vẫn được khen thưởng cao
Ngày 23/10, Đoàn kiểm tra của Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh Kiên Giang đến kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. Ông Hà Văn Chiến, Trưởng ban thi đua – khen thưởng cho biết, trước những thông tin liên quan đến ông Hà Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Y tế từng bị kỷ luật nhưng vẫn được khen thưởng cao, Đoàn cũng sẽ kiểm tra hồ sơ lưu trữ để xem xét và có ý kiến xử lý đối với các cấp có thẩm quyền. Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, có thể kiến nghị các cơ quan chức năng thu hồi các danh hiệu, bằng khen đã trao trước đó.
Phóng viên Đài TNVN có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Chiến xung quanh vấn đề này.
PV: Thưa ông, hiện nay trong dư luận rất băn khoăn trước thông tin ông Hà Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Y tế từng bị kỷ luật nhưng vẫn nhận nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý, ông nhận xét như thế nào về trường hợp này?
Ông Hà Văn Chiến: Đối với trường hợp của ông Hà Văn Phúc thì qua cơ quan thông tin đại chúng tôi mới được biết trước đây ông Phúc có vi phạm. Hiện tại Ban thi đua khen thưởng tỉnh vẫn chưa nhận được các văn bản hoặc thông tin chính thức của cơ quan chức năng về việc ông Hà Văn Phúc đã bị vi phạm và đã xử lý. Việc bình chọn 1 cá nhân hoặc 1 tập thể nếu cá nhân ấy có vi phạm tới mức phải kỷ luật vẫn đề nghị khen thưởng là cần phải xem xét về trách nhiệm của tập thể đó nơi cá nhân đó công tác, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của nơi có thẩm quyền xét danh hiệu thấp nhất là lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở, đây là những danh hiệu nền tảng để có thể đề nghị khen cao hơn phải có trách nhiệm. Còn khi về đến Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh thì quy trình xét rất chặt chẽ. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, khi đã xem xét nhưng sau đó phát hiện vi phạm và bị xử lý kỷ luật thì theo đề nghị của các cơ quan chức năng và đối chiếu với tiêu chuẩn, có thể kiến nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng thu hồi hình thức khen thưởng và thu hồi hiện vật theo quy định của pháp luật.
Đối với chúng tôi, với tinh thần của cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua khen thưởng thì rất nhất trí đối với những trường hợp vi phạm đã có phát hiện xử lý thì cũng cần kiên quyết để thu hồi các hình thức khen thưởng trước đó để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
PV: Vậy hiện nay Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh có động thái gì chưa đối với trường hợp của ông Hà Văn Phúc?
Ông Hà Văn Chiến: Về phần của ông Hà Văn Phúc thì cho tới nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào của cơ quan chức năng về xử lý kỷ luật ông Phúc trong thời gian đảm nhận các nhiệm vụ trước đây để làm cơ sở kiến nghị. Do đó hôm nay đoàn kiểm tra tới Sở Y tế để trên cơ sở này chúng tôi cũng yêu cầu coi lại các hồ sơ đề nghị khen trước đây. Và cũng trên cơ sở đó để chúng tôi tổng hợp thông tin về những vi phạm thật sự nó như thế nào. Để đối chiếu với quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ có những kiến nghị theo trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để xem xét.
PV: Xin cảm ơn ông!./.