Kiến nghị dẹp bỏ chợ cóc phường Nghĩa Tân, Hà Nội

Chợ cóc họp hàng ngày gây ra rất nhiều phiền phức cho người dân sống xung quanh khu vực này.

Ngày 5/1, Báo điện tử VOV Online nhận được đơn kiến nghị của đại diện các hộ dân tổ dân phố 57, 58 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy – TP Hà Nội. Trong đơn, bà con phản ánh khoảng vài năm nay, ở khu vực sân chơi khu nhà A25, ngõ 385 đường Hoàng Quốc Việt đã tồn tại một chợ cóc tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và trước cửa nhà các hộ dân một cách ngang nhiên. Điều này khiến cho khu dân cư ở các tổ dân phố 57, 58 vốn được quy hoạch đẹp, sạch sẽ, khang trang thì nay mất vệ sinh, nhếch nhác.

Chợ cóc Nghĩa Tân lấn chiểm vỉa hè, lòng đường (Ảnh độc giả cung cấp)

Chợ cóc họp hàng ngày gây ra rất nhiều phiền phức cho người dân sống xung quanh khu vực này như: mất trật tự an ninh khu dân cư; giết mổ cá, gia cầm gây mất vệ sinh và là mầm mồng của nhiều loại dịch bệnh; gây cản trở giao thông, ngõ phố nhếch nhác… Hạ tầng tại khu vực này vốn được đầu tư, quy hoạch đẹp thì nay xuống cấp, chật hẹp bởi sau các buổi họp chợ, rác rưởi bủa vây, giao thông ách tắc. Xe cộ rất khó khăn mới có thể ra vào được khiến cho không ít vụ va chạm đã xảy ra.

Hệ thống cống thoát nước bị tắc nghẽn bởi rác thải gây ngập đọng, mùi hôi thối từ đây bốc lên rất khó chịu. Kẻ gian lợi dụng chỗ tập trung đông người qua lại để trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân. Trong thực tế đã diễn ra việc các hộ buôn bán tranh chấp chỗ ngồi, cãI nhau nhau gây mất trật tự khu dân cư.

Chợ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường... (Ảnh độc giả cung cấp)

Chợ cóc tự phát này hình thành vài năm nay, nhưng không hiểu vì lý do gì mà các cơ quan chính quyền không dẹp bỏ được. Ngược lại, càng ngày chợ lại càng lấn chiếm, tràn vào từng ngõ ngách của khu dân cư.

Báo VOV Online - Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị UBND phường Nghĩa Tân, Công an phường Nghĩa Tân – quận Cầu Giấy, Hà Nội xem xét, xử lý theo đơn kiến nghị của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên