Kon Tum truy điệu an táng 10 hài cốt liệt sĩ

(VOV) -Trong  số 10 liệt sỹ tìm thấy, một mộ có di vật khắc tên Nguyễn Văn Luận, đơn vị C14.

Sáng nay (28/12), tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, đoàn Đắc Tô- Binh đoàn Tây Nguyên và Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắc Hà tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ mới quy tập được tại địa phương.

Các hài cốt liệt sĩ được đội chuyên trách quy tập mộ liệt sĩ Đoàn Đắc Tô- Binh đoàn Tây Nguyên tìm kiếm, mới quy tập được vào đầu tháng 12 vừa qua, tại điểm cao 900 thuộc thôn 10, xã Đắc Ui, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Trong  số 10 liệt sỹ tìm thấy, một mộ có di vật khắc tên Nguyễn Văn Luận, đơn vị C14.

Theo đội quy tập tại điểm cao này vẫn còn 3 liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn 28 hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ vào ngày 31/12/1972. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đơn vị chưa tìm thấy dấu vết.

Cùng với việc tổ chức truy điệu, án táng hài cốt các liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ đội quy tập Đoàn Đắc Tô đang tích cực mở rộng diện tìm kiếm 3 liệt sỹ còn lại, đồng thời phối hợp với ngành lao động thương binh xã hội tỉnh Kon Tum để xác định danh tính các liệt sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1972
Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1972

6 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị.

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1972

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1972

6 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị.