Lạc đường, cháu bé 14 tuổi đạp xe hơn 200 km

VOV.VN - Cháu bé bị lạc đường hơn 2 ngày đã đạp xe đạp liên tục hơn 200 km từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình.

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bàn giao cháu Trần Văn Đạt (Sinh năm 2000) ở Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh cho gia đình.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 21/7, tại Km 689 QL1A, thuộc địa bàn xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát CSGT công an tỉnh Quảng Bình trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện một em nhỏ đạp xe đạp trên đường một mình theo hướng từ Bắc - Nam.

Nhận thấy em có những biểu hiện bất thường, đi lại một mình trên đoạn đường vắng vẻ vào đêm tối, tổ tuần tra đã đón dừng để hỏi thăm. Sau khi nắm thông tin theo lời khai của em, xác định em tên là Trần Văn Đạt, 14 tuổi, quê ở xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bị lạc gia đình từ lúc 17h ngày 19/7/2014.


Bố đẻ em Đạt nhận lại con tại Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình.
Sau khi làm rõ danh tính và nơi ở, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời liên hệ Công an địa phương nơi cháu Đạt cư trú để xác minh thông tin, thông báo gia đình cháu đến Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình để đón con về.

Sáng 22/7, gia đình em Đạt đã có mặt tại trụ sở Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình. Ông Trần Văn Thủy, bố đẻ của cháu Đạt đã xuất trình các loại giấy tờ hợp pháp, xác thực quan hệ cha - con giữa ông Thủy và cháu Đạt và đón em Đạt về nhà.

Đại diện Phòng CSGT, Công an Quảng Bình đã bàn giao đầy đủ tài sản em Đạt mang theo gồm 1 xe đạp, 1 túi xách đựng áo quần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát giao thông giúp bà cụ lạc đường về nhà
Cảnh sát giao thông giúp bà cụ lạc đường về nhà

(VOV) -Bà cụ 82 tuổi bị lạc đường và ban đầu không nhớ bất cứ thông tin gì về địa chỉ nhà, tên, tuổi.

Cảnh sát giao thông giúp bà cụ lạc đường về nhà

Cảnh sát giao thông giúp bà cụ lạc đường về nhà

(VOV) -Bà cụ 82 tuổi bị lạc đường và ban đầu không nhớ bất cứ thông tin gì về địa chỉ nhà, tên, tuổi.

Bé gái lạc đường chết giữa rừng
Bé gái lạc đường chết giữa rừng

Bé Hồ Thị Hà 5 tuổi đi học nhưng bị lạc đường đã chết vì đói chỉ cách nhà 2 km.

Bé gái lạc đường chết giữa rừng

Bé gái lạc đường chết giữa rừng

Bé Hồ Thị Hà 5 tuổi đi học nhưng bị lạc đường đã chết vì đói chỉ cách nhà 2 km.

CSGT Hà Nội giúp đỡ thí sinh bị lạc đường
CSGT Hà Nội giúp đỡ thí sinh bị lạc đường

VOV.VN-Trong buổi sáng nay (3/7), Đội CSGT số 4,CA TP Hà Nội đã giúp đỡ cho 2 trường hợp thí sinh và người nhà bị lạc đường kịp đến địa điểm thi đúng giờ.

CSGT Hà Nội giúp đỡ thí sinh bị lạc đường

CSGT Hà Nội giúp đỡ thí sinh bị lạc đường

VOV.VN-Trong buổi sáng nay (3/7), Đội CSGT số 4,CA TP Hà Nội đã giúp đỡ cho 2 trường hợp thí sinh và người nhà bị lạc đường kịp đến địa điểm thi đúng giờ.