Lai kéo tàu cá từ Trường Sa về đất liền

Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đã điều tàu 51166 của Cục vận tải, lai kéo tàu BTH-98321 về cảng Ba Ngòi.  

Ngày 19/9, tàu vận tải quân sự của Tổng cục Hậu cần đã lai dắt tàu cá BTH-98321 cùng 7 ngư dân từ quần đảo Trường Sa về cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Thượng tá Ngô Mậu Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Vùng 4 Hải quân cho biết: ngày 10/9, tàu cá BTH – 98321 do anh Đặng Hòa Bình, 29 tuổi, trú tại xã Long Hải, huyện đảo Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận đang đánh bắt thủy sản tại vùng biển Trường Sa thì bị hỏng máy không hoạt động được. Tàu đã vào xã Song Tử, huyện Trường Sa để sửa chữa. Lực lượng bộ đội trên đảo và Công ty 128- Hải quân đã tìm mọi cách sửa chữa nhưng không thể khắc phục được”.

Lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Lực lượng Hải quân đã cấp 1 số lương thực, thực phẩm, gạo, thịt hộp cho ngư dân. Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đã điều tàu 51166 của Cục vận tải, Tổng cục Hậu cần đang làm nhiệm vụ ở đảo, lai kéo tàu về cảng Ba Ngòi.

Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân bàn giao tàu này cho Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa và gia đình ngư dân ở Bình Thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên