Lái xe cố thủ trên xe Porsche hơn 1 giờ sau khi đi vào phố cấm

VOV-Mặc dù đã được nhắc nhở về hành vi làm ảnh hưởng đến giao thông, nhưng lái xe vẫn không chấp hành hiệu lệnh. 

Khoảng 10h20' sáng 22/5, Đội 113 Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Trần Nhật Duật bảo vệ tuyến đường đi của Đoàn đại biểu cao cấp đã phát hiện một chiếc siêu xe đi ngược chiều từ phố cấm lao ra.

Khi phát hiện ra lỗi vi phạm trên, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Xe ô tô vi phạm được xác định mang nhãn hiệu Porsche Caymen 2 chỗ BKS 51A-565.55 mắc lỗi đi ngược chiều từ phố Chợ Gạo ra đoạn giao cắt với đường Trần Nhật Duật ngay dưới chân cầu Chương Dương.

Hiện trường vụ việc

Việc lái xe của chiếc siêu xe vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, khiến nhiều người dân bức xúc.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, lái xe đã cố thủ trong xe hơn 1 giờ đồng hồ. Vụ việc gây ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực.

Mặc dù đã được nhắc nhở về việc hành vi trên đang gây ảnh hưởng đến giao thông, nhưng lái xe vẫn không chấp hành hiệu lệnh. Chỉ đến khi quần chúng nhân dân phẫn nộ, có nhiều ý kiến, lái xe (là một thanh niên) mới mở cửa xuống xe.

Khi buộc yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, bằng lái, lái xe còn vặn vẹo hỏi tổ công tác xuất trình giấy tờ tuần tra. Việc này càng gây bất bình với những người chứng kiến, nhiều người đã yêu cầu tổ công tác phải xử lý nghiêm. Một lúc sau, lái xe mới xuất trình được giấy phép lái xe mang tên Dương Hoài Nam (SN 1979) ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong quá trình tiếp tục làm việc, thanh niên này tỏ ra bất hợp tác, buộc Tổ công tác phải xin ý kiến cấp trên, tiến hành niêm phong và cẩu xe ra khỏi khu vực để bảo đảm giao thông thông suốt.

Lúc này, lái xe mới đề xuất xin được tự lái xe về bãi tạm giữ có lực lượng chức năng đi kèm.

Công an quận Hoàn Kiếm hiện đang làm thủ tục xử lý đối với lái xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên