Lái xe gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương

Chạy với tốc độ cao, không làm chủ tay lái nên vừa gây tai nạn, lái xe lại tiếp tục tông vào một học sinh khiến nạn nhân bị thương nặng...

Khoảng 12h trưa 12/9, trên quốc lộ 1A thuộc khối 7 thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người bị thương, trong đó có một em học sinh trong tình trạng nguy kịch.

Theo một người dân chứng kiến từ đầu vụ tai nạn cho biết, em Đoàn Thị Quỳnh Trang, học sinh lớp 6B trường THCS Cầu Giát (Quỳnh Lưu) trên đường đi học bằng xe đạp về đến km 401 +500 thì bị xe tải BKS 79D 9922 lưu thông theo hướng Vinh – Hà Nội đã  tông thẳng vào người khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm ô tô tải và bị kéo rê hơn 30m.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe đạp cùng nạn nhân bị cuốn dưới gầm xe ô tô tải

Tại hiện trường, chiếc xe đạp cùng với cặp sách của em Trang đang nằm lọt dưới gầm xe. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở đầu.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn hết sức bất bình trước việc chiếc xe tải chạy với tốc độ cao trước khi gây tai nạn với em Trang đã gây tai nạn với một người phụ nữ đi chợ về khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương ở tay. Điều đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau tai nạn xảy ra, công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt kịp thời để phân luồng xe và giải quyết vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên