Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai chủ động ứng phó hoàn lưu bão số 3

VOV.VN - Trong đêm 16/9 và rạng sáng 17/9, các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai tổ chức trực ban suốt ngày đêm theo dõi diễn biến bão.

Ngoài ra, các tỉnh cũng liên tục cập nhật thông tin ứng phó bão của các địa phương để kịp thời xử lý khi tình huống xấu xảy ra. 

Ngay sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa vừa đến mưa to. Đề phòng ngập lụt xảy ra, các địa phương trong tỉnh thường xuyên cập nhật diễn biến mực nước của các sông và hồ chứa trên địa bàn để chủ động ứng phó với tình huống xấu xảy ra. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chỉ đạo các huyện, thành phố tại Hội nghị trực tuyến của tỉnh về ứng phó ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Ảnh: Báo Hà Giang)

Để đối phó với bão số 3, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 17 đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó bão tại các địa phương, với tinh thần đảm bảo an toàn tính mạng người dân trước, trong và sau bão. 

Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn khẳng định: “Tất cả những huyện, thành phố đã triển khai phương án ứng phó bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Chúng tôi hướng dẫn và cảnh báo cho người dân ở khu vực hạ du các hồ chứa có dung tích lớn. Riêng ở những khu vực ở vùng trũng thấp đã chỉ đạo các địa phương chủ động cảnh báo cho người dân, khi tình huống xấu xảy ra sẽ tổ chức di dời. Hiện nay theo báo cáo của các địa phương, mực nước của hệ thống sông, suối trên địa bàn chưa có chỗ nào lên báo động 1. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại nào do bão gây ra”. 

Còn tại tỉnh Hà Giang, trong đêm qua mặc dù chưa ảnh hưởng nhiều do mưa của hoàn lưu bão số 3 nhưng đề phòng lũ quét, sạt lở đất, tỉnh đã tổ chức di dời toàn bộ các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. 

Ông Phạm Bá Khoát, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Hà Giang cho biết: “Toàn bộ các huyện đã di dời 302 hộ trong vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn. Những suối mà có giao thông qua lại chúng tôi lập các chốt gác và cử người trực để hướng dẫn và cảnh bảo người dân. Các địa phương trên địa bàn tổ chức trực suốt ngày đêm ứng phó mưa của hoàn lưu bão”. 

Không chủ quan với diễn biến mưa lũ, tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các địa phương rà soát các điểm xung yếu, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cảnh báo cho dân cư sinh sống ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để chủ động các biện pháp đối phó. 

Ông Đỗ Văn An, Ủy viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết: “Khi có mưa lớn những hộ cần phải di dời sẽ sơ tán về các điểm trường, nhà văn hóa và những địa điểm an toàn. Cứ 3 giờ một lần, chúng tôi liên lạc với các xã nắm tình hình để chủ động ứng phó khi tình huống xấu xảy ra”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 3 cách Vân Đồn-Quảng Ninh khoảng 120km
Bão số 3 cách Vân Đồn-Quảng Ninh khoảng 120km

VOV.VN -Còn khoảng 1-2 tiếng đồng hồ nữa, bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của bão số 3 nên sẽ có mưa lớn, lượng mưa ở các vùng núi sẽ lớn hơn lượng mưa ở các vùng ven biển

Bão số 3 cách Vân Đồn-Quảng Ninh khoảng 120km

Bão số 3 cách Vân Đồn-Quảng Ninh khoảng 120km

VOV.VN -Còn khoảng 1-2 tiếng đồng hồ nữa, bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của bão số 3 nên sẽ có mưa lớn, lượng mưa ở các vùng núi sẽ lớn hơn lượng mưa ở các vùng ven biển

Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo Hải Phòng phòng chống bão số 3
Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo Hải Phòng phòng chống bão số 3

VOV.VN - Đến 17h chiều 16/9, Hải Phòng đảm bảo đúng kế hoạch sơ tán 15.000 người đến nơi an toàn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo Hải Phòng phòng chống bão số 3

Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo Hải Phòng phòng chống bão số 3

VOV.VN - Đến 17h chiều 16/9, Hải Phòng đảm bảo đúng kế hoạch sơ tán 15.000 người đến nơi an toàn.

Vụ cháy ở TP HCM làm 7 người chết: Hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng
Vụ cháy ở TP HCM làm 7 người chết: Hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng

VOV.VN - Bệnh viên Nguyễn Tri Phương sẽ hỗ trợ mọi chi phí đến khi thi thể những người quá cố được bàn giao cho gia đình mai táng.

Vụ cháy ở TP HCM làm 7 người chết: Hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng

Vụ cháy ở TP HCM làm 7 người chết: Hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng

VOV.VN - Bệnh viên Nguyễn Tri Phương sẽ hỗ trợ mọi chi phí đến khi thi thể những người quá cố được bàn giao cho gia đình mai táng.

Quảng Ninh trước giờ bão số 3 đổ bộ vào đất liền
Quảng Ninh trước giờ bão số 3 đổ bộ vào đất liền

VOV.VN -Bắt đầu từ đầu giờ chiều 16/9, tại Quảng Ninh có mưa nhỏ, mưa vừa nhiều nơi, gió cũng đã mạnh dần lên.

Quảng Ninh trước giờ bão số 3 đổ bộ vào đất liền

Quảng Ninh trước giờ bão số 3 đổ bộ vào đất liền

VOV.VN -Bắt đầu từ đầu giờ chiều 16/9, tại Quảng Ninh có mưa nhỏ, mưa vừa nhiều nơi, gió cũng đã mạnh dần lên.

Sẽ cấm cầu Bãi Cháy khi gió giật cấp 6, 7
Sẽ cấm cầu Bãi Cháy khi gió giật cấp 6, 7

Khi cấm cầu ở mức gió giật cấp 6, Công ty TNHH MTV quản lý cầu phà Quảng Ninh sẽ bố trí ô tô chở người và phương tiện qua cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn.

Sẽ cấm cầu Bãi Cháy khi gió giật cấp 6, 7

Sẽ cấm cầu Bãi Cháy khi gió giật cấp 6, 7

Khi cấm cầu ở mức gió giật cấp 6, Công ty TNHH MTV quản lý cầu phà Quảng Ninh sẽ bố trí ô tô chở người và phương tiện qua cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn.

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3
Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

VOV.VN -Các bộ, ngành địa phương đưa ra nhiều biện pháp phòng chống lụt bão.

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

VOV.VN -Các bộ, ngành địa phương đưa ra nhiều biện pháp phòng chống lụt bão.

Tâm bão số 3 cách Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km
Tâm bão số 3 cách Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km/h), giật cấp 14, cấp 15.

Tâm bão số 3 cách Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km

Tâm bão số 3 cách Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km/h), giật cấp 14, cấp 15.

Hải Phòng sẵn sàng đối phó bão số 3
Hải Phòng sẵn sàng đối phó bão số 3

VOV.VN -Các cảng biển, kho tàng đã được chằng chống, chủ doanh nghiệp, nhà máy đã được chỉ đạo sản sàng đối phó khi bão đổ bộ và hoàn lưu sau bão.

Hải Phòng sẵn sàng đối phó bão số 3

Hải Phòng sẵn sàng đối phó bão số 3

VOV.VN -Các cảng biển, kho tàng đã được chằng chống, chủ doanh nghiệp, nhà máy đã được chỉ đạo sản sàng đối phó khi bão đổ bộ và hoàn lưu sau bão.

Hoàn lưu bão số 3 sẽ gây ra mưa lũ cùng nhiều diễn biến phức tạp
Hoàn lưu bão số 3 sẽ gây ra mưa lũ cùng nhiều diễn biến phức tạp

VOV.VN - Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60 – 110mm.

Hoàn lưu bão số 3 sẽ gây ra mưa lũ cùng nhiều diễn biến phức tạp

Hoàn lưu bão số 3 sẽ gây ra mưa lũ cùng nhiều diễn biến phức tạp

VOV.VN - Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60 – 110mm.

Mưa lớn kéo dài, 1 người tử vong
Mưa lớn kéo dài, 1 người tử vong

VOV.VN -Từ ngày 15-16/9, nhiều nơi ở tỉnh Bình Phước có mưa vừa đến mưa to. Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại ở một số địa phương trong tỉnh.

Mưa lớn kéo dài, 1 người tử vong

Mưa lớn kéo dài, 1 người tử vong

VOV.VN -Từ ngày 15-16/9, nhiều nơi ở tỉnh Bình Phước có mưa vừa đến mưa to. Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại ở một số địa phương trong tỉnh.

Bão số 3 gây mưa to, làm tốc mái nhiều căn nhà
Bão số 3 gây mưa to, làm tốc mái nhiều căn nhà

VOV.VN -Từ 21h00, Quảng Ninh, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc khác đã cảm nhận rõ sự đe doạ của bão số 3, mưa lớn dần, gió ngày càng mạnh...

Bão số 3 gây mưa to, làm tốc mái nhiều căn nhà

Bão số 3 gây mưa to, làm tốc mái nhiều căn nhà

VOV.VN -Từ 21h00, Quảng Ninh, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc khác đã cảm nhận rõ sự đe doạ của bão số 3, mưa lớn dần, gió ngày càng mạnh...