Lãnh đạo Huế nhận sai trong dự án công viên dọc bờ sông An Cựu

VOV.VN -Lãnh đạo thành phố Huế thừa nhận Công ty An Đông chưa có giấy phép xây dựng công trình

Lãnh đạo thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình triển khai Dự án công viên dọc bờ sông An Cựu thuộc phường An Đông trong buổi họp báo chiều qua (23/4).


Nhà rường được đầu tư trong dự án công viên dọc bờ sông An Cựu chưa được cấp phép (Ảnh: Báo Xây dựng)

 Theo UBND thành phố Huế, sau khi giải tỏa cư dân sống ven sông An Cựu, đường Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, thành phố Huế đã thống nhất chủ trương xã hội hóa, kêu gọi đầu tư vào khu vực này. Lãnh đạo thành phố Huế thừa nhận Công ty An Đông chưa có giấy phép xây dựng công trình nhưng đã triển khai thực hiện dự án công viên dọc bờ sông An Cựu.

Trước sự phản ứng gay gắt của người dân địa phương và sự lên tiếng của các cơ quan báo chí, UBND thành phố Huế đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng triển khai công trình, chỉ đạo UBND phường An Đông và các đơn vị liên quan bổ sung, hoàn chỉnh thủ tục đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Kim Dũng, Bí thư Thành ủy Huế cho biết: “Trong quá trình triển khai, UBND Thành phố có sơ suất thủ tục về mặt nhà nước. Những vấn đề thiếu sót trong quá trình triển khai, UBND thành phố phải rút kinh nghiệm để khắc phục những sai sót đó”.

Như VOV đã phản ánh, sau khi giải toả 113 hộ dân sống bên bờ sông An Cựu để chỉnh trang bờ kè đoạn đường Đặng Văn Ngữ, UBND phường An Đông, thành phố Huế đã giao khu đất rộng 9.000m2 cho Công ty TNHH Sinh vật cảnh An Đông sử dụng. Doanh nghiệp này đã xây nhà kinh doanh cà phê, nước giải khát, biến công viên xanh thành nơi vui chơi, giải trí nhưng không có giấy phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên - Huế: Di dời  dân để làm quán cà phê
Thừa Thiên - Huế: Di dời dân để làm quán cà phê

VOV.VN -Sự việc này khiến 113 hộ dân sống dọc bờ sông trên đường Đặng Văn Ngữ đã di dời đến khu tái định cư bức xúc.

Thừa Thiên - Huế: Di dời  dân để làm quán cà phê

Thừa Thiên - Huế: Di dời dân để làm quán cà phê

VOV.VN -Sự việc này khiến 113 hộ dân sống dọc bờ sông trên đường Đặng Văn Ngữ đã di dời đến khu tái định cư bức xúc.