Lật xe trên đèo Lò Xo, 3 người bị thương nặng

Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt ca-bin xe để giải cứu tài xế và đưa đi cấp cứu

Sáng 9/10, một chiếc ô tô bị lật trên đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Măng Khên, xã Đăk Man, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum khiến 3 người bị thương nặng, trong đó lái xe ở vào tình trạng nguy kịch.

Tai nạn xảy ra khi xe đầu kéo mang biển số 57L-5619, rơ-mooc biển số 51R-7506 chở đầy gỗ tròn lưu thông trên Đèo Lò Xo theo hướng Kon Tum đi Đà Nẵng thì bị mất phanh. Phụ xe và chủ hàng nhảy ra khỏi ca-bin, đập đầu xuống đường, bị thương tích nặng; xe đâm vào ta luy dương và lật ngửa, tài xế bị kẹt chặt trong ca-bin. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Kon Tum đã điều động xe đưa 2 người bị thương nặng đi cấp cứu. Riêng tài xế, lực lượng chức năng phải dùng máy cắt ca-bin xe để giải cứu và đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định do xe chở gỗ quá tải, tài xế đi đêm nên không quan sát được đường đèo, đổ dốc nhanh dẫn đến mất phanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên