Lật xuồng trên sông Vàm Cỏ Đông: Đã tìm thấy hết các thi thể

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở độ sâu 15 m, khoảng cách từ chỗ lật xuồng 30 m

Đến 9 giờ ngày 21/4, sau gần 20 giờ tích cực tìm kiếm, Đội cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã vớt được xác nạn nhân cuối cùng trong vụ lật xuồng máy tại bến Tầm Long, sông Vàm Cỏ Đông (xã Trí Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh).

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở độ sâu 15 m, khoảng cách từ chỗ lật xuồng 30 m theo chiều nước chảy về hướng Campuchia. Nạn nhân được xác định là Trần Thị Thu Hà, sinh năm 1988, ở khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 20/4, trên sông Vàm Cỏ Đông đã xảy ra vụ lật xuồng máy làm chết 4 người (3 nam, 1 nữ) gồm: anh Trần Quốc Điền, anh Nguyễn Văn Phương (cùng sinh năm 1986, ở xã Trí Bình, huyện Châu Thành); anh Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1986) và chị Trần Thị Thu Hà, cùng ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành.

Lực lượng chức năng  tìm kiếm thi thể nạn nhân 


Riêng Nguyễn Hải Quang (sinh năm 1989) - người lái xuồng máy - do biết bơi đã vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 13h ngày 20/4, sau khi ăn nhậu, 4 người trên đã nhờ Nguyễn Hải Quang điều khiển xuồng máy đưa qua sông Vàm Cỏ Đông sang xã Hòa Hội, huyện Châu Thành. Đi được 3/4 quãng đường, 4 người trên xuồng trêu đùa nhau khiến chiếc xuồng bất ngờ bị lật.

 Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo chính quyền địa phương phối hợp với Công an huyện, Đội cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh tích cực tìm kiếm, đưa xác nạn nhân lên bờ, khám nghiệm tử thi. Chiếc xuồng máy cũng đã được trục vớt lên bờ ngày 21/4.

 UBND huyện Châu Thành cũng quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để tổ chức an táng cho các nạn nhân xấu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên