Triều Tiên đang tạo ra “mối đe dọa nghiêm trọng“

VOV.VN - Nhiều nước ra tuyên bố cho rằng Triều Tiên đang tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng" cho hòa bình và an ninh khu vực.

Ngày 3/9, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích vụ thử bom H trước đó cùng ngày của Triều Tiên. Theo đó, nhiều nước ra tuyên bố cho rằng Triều Tiên đang tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng" cho hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "nhanh chóng hành động" trước vụ việc.

Truyền hình Nhật Bản đưa tin về vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên. (Ảnh: AP)
Theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này kịch liệt lên án vụ thử và chỉ trích gay gắt Triều Tiên đã phớt lờ những chỉ trích của quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ, Chính phủ Trung Quốc bày tỏ sự kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ đối với hành động này.

Cùng ngày, Hàn Quốc cũng đã lên án mạnh mẽ vụ thử mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cam kết thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới và mạnh mẽ nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) nhằm cô lập hoàn toàn Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, ông cảm thấy thất vọng vì sự khiêu khích mới nhất của Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae-in cũng yêu cầu tiến hành tất cả các nỗ lực ngoại giao để đưa ra một nghị quyết thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm khiến Triều Tiên bị cô lập hoàn toàn.

“Triều Tiên đã có một sai lầm chiến thuật bằng cách thực hiện một loạt các hành động khiêu khích như phóng tên lửa liên lục địa và tiến hành thử hạt nhân, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đe doạ hòa bình thế giới. Điều này sẽ càng khiến Triều Tiên bị cô lập”- Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.

Còn phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả của cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Cố vấn an ninh chủ chốt của Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong khẳng định, Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh tiến hành các biện pháp đáp trả tối đa đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của nước này.

Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Chung Eui-yong cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận về việc triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên coi thường các cảnh báo của quốc tế và tiến hành vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay vào cùng ngày.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và Nhật Bản "kịch liệt phản đối". Ông Abe cho biết, những biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên đang được xem xét.

“Bỏ qua những lời cảnh báo của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân. Nhật Bản không thể chấp nhận hành động như vậy. Tôi nghĩ rằng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải thể hiện ý chí mạnh mẽ để chống lại hành động như vậy” – ông Abe nói.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano khẳng định, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là "cực kỳ đáng tiếc" và "hoàn toàn thiếu tôn trọng" các yêu cầu liên tiếp của cộng đồng quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố cho rằng Triều Tiên đang tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng" cho hòa bình và an ninh khu vực. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định cần phải lên án mạnh mẽ hành động thiếu tôn trọng mới nhất của Triều Tiên đối với yêu cầu từ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế, song điều cấp bách hiện nay là duy trì sự bình tĩnh và kiềm chế, không có thêm bất cứ hành động nào dẫn tới leo thang căng thẳng.

Cũng liên quan vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đáp trả một cách "thực sự kiên quyết". Trong một tuyên bố, ông Macron khẳng định: "Cộng đồng quốc tế phải thực sự kiên quyết trong việc đối phó với hành vi khiêu khích mới nhất này", đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "nhanh chóng hành động" trước vụ việc.

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công bom H. Theo Đài truyền hình trung ương Triều Tiên, vụ thử trên được tiến hành theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc được cảnh báo về vụ thử hạt nhân Triều Tiên trước vài ngày
Hàn Quốc được cảnh báo về vụ thử hạt nhân Triều Tiên trước vài ngày

VOV.VN - Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) được cho là đã cảnh báo về vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên chỉ vài ngày trước.

Hàn Quốc được cảnh báo về vụ thử hạt nhân Triều Tiên trước vài ngày

Hàn Quốc được cảnh báo về vụ thử hạt nhân Triều Tiên trước vài ngày

VOV.VN - Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) được cho là đã cảnh báo về vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên chỉ vài ngày trước.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch
Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch

VOV.VN - Truyền hình nhà nước Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng đã thử thành công bom nhiệt hạch có thể gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của nước này.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch

Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch

VOV.VN - Truyền hình nhà nước Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng đã thử thành công bom nhiệt hạch có thể gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của nước này.

Tổng thống Mỹ: Đàm phán hòa giải với Triều Tiên sẽ không hiệu quả
Tổng thống Mỹ: Đàm phán hòa giải với Triều Tiên sẽ không hiệu quả

VOV.VN - Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hành động và lời nói của Triều Tiên tiếp tục thù địch và nguy hiểm đối với nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ: Đàm phán hòa giải với Triều Tiên sẽ không hiệu quả

Tổng thống Mỹ: Đàm phán hòa giải với Triều Tiên sẽ không hiệu quả

VOV.VN - Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hành động và lời nói của Triều Tiên tiếp tục thù địch và nguy hiểm đối với nước Mỹ.

Nhật Bản cử 4 phi cơ đo phóng xạ khi Triều Tiên thử hạt nhân
Nhật Bản cử 4 phi cơ đo phóng xạ khi Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Chiều 3/9, Chính phủ Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đưa ra nhận định có thể Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Nhật Bản cử 4 phi cơ đo phóng xạ khi Triều Tiên thử hạt nhân

Nhật Bản cử 4 phi cơ đo phóng xạ khi Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Chiều 3/9, Chính phủ Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đưa ra nhận định có thể Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Trận động đất thứ 2 sau vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên
Trận động đất thứ 2 sau vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên

VOV.VN - Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc vừa thông báo phát hiện trận động đất thứ 2 tại Triều Tiên, với cường độ 4,6 độ richter.

Trận động đất thứ 2 sau vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên

Trận động đất thứ 2 sau vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên

VOV.VN - Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc vừa thông báo phát hiện trận động đất thứ 2 tại Triều Tiên, với cường độ 4,6 độ richter.

Triều Tiên thử thành công bom nhiệt hạch: Mỹ chọn đối thoại hay đối đầu?
Triều Tiên thử thành công bom nhiệt hạch: Mỹ chọn đối thoại hay đối đầu?

VOV.VN - Việc Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) đánh dấu nấc thang căng thẳng mới với Mỹ cùng các đồng minh của Washington ở Đông Bắc Á.

Triều Tiên thử thành công bom nhiệt hạch: Mỹ chọn đối thoại hay đối đầu?

Triều Tiên thử thành công bom nhiệt hạch: Mỹ chọn đối thoại hay đối đầu?

VOV.VN - Việc Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) đánh dấu nấc thang căng thẳng mới với Mỹ cùng các đồng minh của Washington ở Đông Bắc Á.

Trung Quốc phản ứng mạnh về việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch
Trung Quốc phản ứng mạnh về việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Trung Quốc lập tức có phản ứng chính thức sau khi Triều Tiên ngày 3/9 tuyên bố thử thành công bom H (bom nhiệt hạch) mạnh chưa từng thấy.

Trung Quốc phản ứng mạnh về việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

Trung Quốc phản ứng mạnh về việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch

VOV.VN - Trung Quốc lập tức có phản ứng chính thức sau khi Triều Tiên ngày 3/9 tuyên bố thử thành công bom H (bom nhiệt hạch) mạnh chưa từng thấy.