Liên tiếp mưa đá, làm nhiều nhà kính trồng hoa ở Lâm Đồng bị đổ

VOV.VN -Đầu giờ chiều 21/4, các phường 9, 11 và 12 của thành phố Đà Lạt lại tiếp tục hứng chịu thêm một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy với cường độ mạnh.

Đầu giờ chiều nay (21/4), thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng lại tiếp tục hứng chịu một trận mưa đá kèm lốc xoáy, gây tốc mái hơn 10 căn nhà và hàng chục ha hoa màu bị dập nát.

Dự báo, trong 10 ngày tới, ở Lâm Đồng tiếp tục có mưa đá và lốc xoáy

Trong khi chính quyền và ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang triển khai các biện pháp nhằm giúp người dân địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, lốc xoáy gây ra tại thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương xảy ra vào chiều hôm trước, thì đầu giờ chiều nay, các phường 9, 11 và 12 của thành phố Đà Lạt lại tiếp tục hứng chịu thêm một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy với cường độ mạnh.

Tuy chỉ xảy ra 10 phút nhưng mưa đá và lốc xoáy đã làm tốc mái hơn 10 căn nhà, hàng chục ha hoa màu tiếp tục bị dập nát, nhiều nhà kính trồng rau - hoa công nghệ cao bị rách nát và đổ sập.

Ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội nông dân phường 12, thành phố Đà Lạt cho biết: “Mưa thì diễn ra nửa tiếng, nhưng có mưa đá thì chỉ kéo dài 10 phút. Mưa đá lớn quá và có gió mạnh nên đã làm hư hại một số diện tích, có một số nhà kính bị sập”.

Nhiều căn nhà bị lốc xoáy làm tốc mái

Cùng với thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cũng đang tích cực khắc phục hậu quả do cơn mưa đá và lốc xoáy gây ra vào chiều hôm trước. Theo ngành chức năng địa phương, toàn huyện có hơn 300ha rau xanh bị hư hỏng, hơn 10ha nhà kính – nhà lưới bị thiệt hại nặng, gần 70 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 5 căn bị hư hỏng hoàn toàn.

Ông Lê Hữu Túc - Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết: Đối với những hộ có nhà bị tốc mái, được hỗ trợ từ 3 triệu đến 7 triệu đồng, đồng thời huy động các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong 10 ngày tới, thời tiết trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các vùng lân cận tiếp tục có mưa lớn và khả năng tiếp tục có mưa đá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội nắng 38 độ C mua dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Ngãi
Đội nắng 38 độ C mua dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Ngãi

VOV.VN -Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, 15 tấn dưa hấu đã nhanh chóng được người dân tỉnh Sơn Lan mua hết.

Đội nắng 38 độ C mua dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Ngãi

Đội nắng 38 độ C mua dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Ngãi

VOV.VN -Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, 15 tấn dưa hấu đã nhanh chóng được người dân tỉnh Sơn Lan mua hết.

Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại trên diện diện rộng ở Lâm Đồng
Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại trên diện diện rộng ở Lâm Đồng

VOV.VN -Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Đơn Dương cho biết, đây là cơn mưa đá lớn nhất trong vòng 5 năm.

Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại trên diện diện rộng ở Lâm Đồng

Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại trên diện diện rộng ở Lâm Đồng

VOV.VN -Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Đơn Dương cho biết, đây là cơn mưa đá lớn nhất trong vòng 5 năm.

Nam bộ nắng nóng, nhiều người cao tuổi nhập viện
Nam bộ nắng nóng, nhiều người cao tuổi nhập viện

VOV.VN -Tại Khoa Lão của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, số lượng bệnh nhân người cao tuổi đến khám khoảng 150 người/ngày

Nam bộ nắng nóng, nhiều người cao tuổi nhập viện

Nam bộ nắng nóng, nhiều người cao tuổi nhập viện

VOV.VN -Tại Khoa Lão của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, số lượng bệnh nhân người cao tuổi đến khám khoảng 150 người/ngày

Quảng Trị: Mỗi ngày có 400 người nhập viện do nắng nóng
Quảng Trị: Mỗi ngày có 400 người nhập viện do nắng nóng

VOV.VN - Những ngày qua, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hà tăng cao khoảng 400 người/ngày.

Quảng Trị: Mỗi ngày có 400 người nhập viện do nắng nóng

Quảng Trị: Mỗi ngày có 400 người nhập viện do nắng nóng

VOV.VN - Những ngày qua, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hà tăng cao khoảng 400 người/ngày.