Lũ lụt, triều cường tại nhiều địa phương

Thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người cũng như nhà cửa, mùa màng tại nhiều nơi trong cả nước.

Theo Ban chỉ huy PCLB - TKCN An Giang, đến ngày 30/10, lũ lụt đã khiến 2 người bị thương trong lúc gia cố đê ở huyện Châu Phú, 18 người bị chết, tổng thiệt hại vật chất ước tính 855 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 45 căn nhà bị sập, 20.294 căn nhà bị ngập, 1.323 nhà bị xiêu vẹo, 56 nhà bị tốc mái... Mưa bão kết hợp với triều cường nên đỉnh lũ vẫn còn duy trì mức cao, đã làm ngập và sạt lở nhiều tuyến đê bao của tỉnh với tổng chiều dài hơn 800 km, vỡ một số tuyến đê với tổng chiều dài 322 m.

** Tại Đồng Tháp, bệnh chổi rồng và ngập lũ đã làm cho vườn nhãn ở huyện Châu Thành thiệt hại nặng. Đến cuối tháng 10/2011, dịch bệnh và lũ đã làm giảm 40.000 – 50.000 tấn nhãn quả.

Do nhiều năm qua không có lũ lớn nên không ít nhà vườn chủ quan đã trồng một số diện tích ngoài đê bao và không chuẩn bị máy móc vật tư bơm rút nước.

Hiện đã có một số vườn cây ăn trái bị ngập úng, chủ yếu là những diện tích vườn manh mún, nhỏ lẻ gần sông, bờ bao thấp không thể bảo vệ, cộng với bệnh chổi rồng làm cho nhiều nhà vườn buông xuôi, mặc cho chúng chết đến đâu đốn bỏ đến đó và chuẩn bị cho loại cây trồng mới phù hợp với vùng đất.

Theo tính toán, nếu để vườn cây ăn trái bị ngập lũ và bệnh chổi rồng, thiệt hại còn cao gấp nhiều lần so với lúa, đồng thời phải mất từ 5 - 7 năm mới có thể khôi phục lại.

Mưa lớn sinh lũ quét đột ngột tại Lào Cai

**Chiều 31/10, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Lào Cai đã rút xuống mức 76m24, giảm xuống 1m77 so với đỉnh lũ đạt cao nhất lúc 11 giờ ngày 30/10.

Theo Trạm Thủy văn Lào Cai, nước rút nhanh là do phía thượng nguồn đã hết mưa. Người dân 2 bên bờ sông Hồng, sông Nậm Thi, sông Chảy và cạnh các con suối lớn đã trở lại làm đất, vệ sinh vườn ven sông, khôi phục các luống rau bị ngập sau lũ.

Trước đó, từ ngày 28 - 30/10, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp, trong đó có ngày rải rác mưa vừa, có nơi mưa to như Bắc Hà, Mường Khương và Bát Xát mưa trên 30mm đến 70mm.

Do mưa kéo dài trên diện rộng nên ngày 30/10, mực nước sông Hồng lên nhanh từ 76m lên trên 78m vào lúc 9h và đạt đỉnh vào lúc 11h là 78m20, xấp xỉ đỉnh lũ chính giữa mùa mưa trong năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên