Lực lượng quân đội sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống

VOV.VN -Các lực lượng lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và lực lượng không quân chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu khi bão đổ bộ.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đơn vị quân đội, đặc biệt là các Quân khu 4; Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển... chủ động lực lượng, phương tiện, giúp dân đối phó với bão số 14.

Trước nguy cơ bão có thể gây sụt đổ hàng loạt các khu dân cư, khu công nghiệp, lở núi, thậm chí vỡ hồ đập, Cục cứu hộ - cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã thông báo cho các đơn vị công binh sẵn sàng lực lượng ứng cứu sụt lở công trình.

Phóng viên Đài TNVN có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Chánh văn phòng Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, Cục trưởng Cục cứu hộ -cứu nạn, Bộ Quốc phòng.

PV: Thưa ông, các lực lượng quân đội đã được huy động như thế nào chủ động đối phó bão số 14?

Thiếu tướng Phạm Hoài Giang: Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đã huy động lực lượng 68.700 cán bộ chiến sỹ với 994 phương tiện các loại gồm xe ô tô, xe lội nước, tàu xuồng các loại và thiệt bị đặc chủng bộ vượt sông. Quân khu 5 có 24.107 cán bộ, chiến sỹ, 442 phương tiện các loại. Các đơn vị lữ công binh vượt sông, cục vận tải của Tổng cục Hậu cần cũng sẵn sàng lực lượng để chi viện khi có tình huống đột biến xảy ra.

Lực lượng bộ đội tại Hà Tĩnh giúp bà con sơ tán tránh bão

Đáng quan tâm là hiện nay hơn 85.000 phương tiện đang neo đậu tại các bến cần được hướng dẫn neo đậu chằng chống phù hợp đảm bảo an toàn, huy động nhân dân dời tàu lên bờ. Do cơn bão đổi hướng nên ở Thanh Hóa có hơn 7.000 tàu, Nghệ An có hơn 4.000 tàu, Quảng Bình có 3.000 tàu cần neo đậu an toàn. Bộ Tư lệnh Biên phòng hết sức lưu ý tổ chức hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu cho an toàn.  

PV: Bão số 14 có cường độ mạnh, di chuyển phức tạp. Vậy các tình huống và giả thiết được đặt ra như thế nào để các lực lượng sẵn sàng ứng cứu có hiệu quả, làm giảm thiệt hại và kịp thời hỗ trợ người dân, thưa ông?

Thiếu tướng Phạm Hoài Giang: Chúng tôi đã tính toán và đã dự báo nhiệm vụ cho các đơn vị sẵn sàng ứng cứu các sự cố sập đổ công trình, cứu trợ khẩn cấp các vùng bị địa hình chia cắt. Việc ứng cứu dân cũng được đặt ra nếu bão vào bờ với cường độ lớn có thể gây sập đổ hàng loạt các khu dân cư và công trình công cộng, hay có thể trong bão và hoàn lưu sau bão có thể gây ngập úng nặng lụt trên diện rộng và chia cắt địa hình.  

Các lực lượng lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và lực lượng không quân chuẩn bị sẵn sàng máy bay trực thăng để khi bão tan thì thực hiện ngay nhiệm vụ. Đồng thời, các đơn vị đã tính toán lực lượng và thời gian cơ động từ vị trí đứng chân đến những nơi sẵn sàng để khi có tính huống đột biến xảy ra có thể điều động được ngay 

PV: Nếu xảy thiệt hại nghiêm trọng, Việt Nam có đề nghị các nước trong khu vực trợ giúp không, thưa ông?

Thiếu tướng Phạm Hoài Giang: Việt Nam vừa đăng cai tổ chức đầu tiên cuộc diễn tập ứng phó thảm họa tiên tai ARDEX-13, thông quan cuộc diễn tập này chúng ta đúc rút kinh nghiệm và giúp chúng ta tự tin hơn trong vấn đề tổ chức điều hành.

Do vậy, chúng ta cũng phải tính đến nếu như xảy ra thảm họa vượt quá khả năng của nước ta thì chắc chắn là sẽ phải kêu gọi sự trợ giúp quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng điều này không xảy ra.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14
Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

VOV.VN - Sáng 9/11 người dân ven biển các xã thuộc ven biển ở Nghệ An đã thực hiện các phương án đối phó bão số 14.

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

Ngư dân Nghệ An gánh thuyền chạy bão số 14

VOV.VN - Sáng 9/11 người dân ven biển các xã thuộc ven biển ở Nghệ An đã thực hiện các phương án đối phó bão số 14.

Bão số 14 bắt đầu ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn
Bão số 14 bắt đầu ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Hiện trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có gió cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8, thời tiết đã diễn biến phức tạp.

Bão số 14 bắt đầu ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn

Bão số 14 bắt đầu ảnh hưởng đến huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Hiện trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có gió cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8, thời tiết đã diễn biến phức tạp.

Bão số 14 cách Quảng Ngãi–Quảng Trị 250km
Bão số 14 cách Quảng Ngãi–Quảng Trị 250km

VOV.VN -Từ trưa 10/11, các tỉnh từ Quảng Nam - Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10, cấp 11.

Bão số 14 cách Quảng Ngãi–Quảng Trị 250km

Bão số 14 cách Quảng Ngãi–Quảng Trị 250km

VOV.VN -Từ trưa 10/11, các tỉnh từ Quảng Nam - Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10, cấp 11.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã động viên chính quyền, bà con nhân dân sẵn sàng ứng phó với bão số 14...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp bàn đối phó với bão số 14

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã động viên chính quyền, bà con nhân dân sẵn sàng ứng phó với bão số 14...

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14
Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

VOV.VN -Sáng 9/11, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó tại 13 huyện về cơn bão số 14.

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

Thanh Hóa sẵn sàng phương án ứng phó bão số 14

VOV.VN -Sáng 9/11, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 13 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai ứng phó tại 13 huyện về cơn bão số 14.

Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14
Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14

VOV.VN -Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cấp phát hàng trăm áo phao cho dân xóm đảo Hồng Lam.

Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14

Cảnh sát biển giúp dân ứng phó bão số 14

VOV.VN -Hải đội 102 Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cấp phát hàng trăm áo phao cho dân xóm đảo Hồng Lam.

Người dân miền Trung đào hầm tránh bão số 14
Người dân miền Trung đào hầm tránh bão số 14

VOV.VN -“Chúng tôi đào hầm thế này khi bão đến là cả gia đình vào ngồi rất an toàn; tránh cả mưa gió”- một người dân cho biết.

Người dân miền Trung đào hầm tránh bão số 14

Người dân miền Trung đào hầm tránh bão số 14

VOV.VN -“Chúng tôi đào hầm thế này khi bão đến là cả gia đình vào ngồi rất an toàn; tránh cả mưa gió”- một người dân cho biết.