‘Siêu’ uỷ ban sẽ quản lý tài sản 5 triệu tỷ đồng

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, "Siêu ủy ban" quản vốn nhà nước sẽ quản lý tổng thể các tài sản, khoảng 5 triệu tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo của Chính phủ chiều 2/2, trả lời câu hỏi của phóng viên về mô hình hoạt động của Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước, ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết "Siêu ủy ban" này sẽ quản lý tổng thể các tài sản, khoảng 5 triệu tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: VnExpress)

Cụ thể, theo ông Phương, Thủ tướng đã có Quyết định 66 ngày 15/1/2018 về Tổ công tác thành lập Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Tổ trưởng. Bộ Nội vụ đã báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị quyết thành lập Uỷ ban, các thành viên Chính phủ nhất trí thông qua Nghị quyết này; dự kiến sẽ thông qua Nghị quyết chức năng của Uỷ ban vào quý II/2018.

Ông Phương cũng cho biết thêm, mô hình Uỷ ban là quản lý tổng thể các tài sản, khoảng 5 triệu tỷ đồng. Đây là định chế bao trùm, mô hình hoạt động của Uỷ ban khác mô hình của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Theo ông Phương, SCIC chỉ là nơi quản lý vốn thông thường.

Được biết, dự kiến, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước sẽ quản lý hơn 20 Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực từ năng lượng, giao thông vận tải cho đến nông nghiệp, lương thực. Các tập đoàn này được quản lý bởi các bộ là Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và truyền thông.

Theo dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được Chính phủ đưa ra lấy ý kiến tại phiên họp mới đây, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ được tổ chức phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn đầu tư Nhà nước vào doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quản lý vốn nhà nước tại DN: Tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi
Quản lý vốn nhà nước tại DN: Tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi

VOV.VN - Cần tách chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Quản lý vốn nhà nước tại DN: Tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi

Quản lý vốn nhà nước tại DN: Tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi

VOV.VN - Cần tách chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Phiên đấu giá lịch sử Sabeco, bài học để bán vốn Nhà nước được giá nhất
Phiên đấu giá lịch sử Sabeco, bài học để bán vốn Nhà nước được giá nhất

VOV.VN -Nếu cứ lo sợ mất thương hiệu Sabeco mà chỉ bán cho nhà đầu tư nội, có lẽ Nhà nước chỉ thu được 1,5 tỷ USD chứ không thể thu tới 5 tỷ USD.

Phiên đấu giá lịch sử Sabeco, bài học để bán vốn Nhà nước được giá nhất

Phiên đấu giá lịch sử Sabeco, bài học để bán vốn Nhà nước được giá nhất

VOV.VN -Nếu cứ lo sợ mất thương hiệu Sabeco mà chỉ bán cho nhà đầu tư nội, có lẽ Nhà nước chỉ thu được 1,5 tỷ USD chứ không thể thu tới 5 tỷ USD.

Cần một cuộc “cách mạng” quản lý vốn Nhà nước
Cần một cuộc “cách mạng” quản lý vốn Nhà nước

VOV.VN - Vốn nhà nước tại các DNNN rất lớn, tới 1,3 triệu tỷ đồng, nếu không có mô hình quản lý vốn nhà nước phù hợp, nguy cơ thất thoát, tham nhũng rất lớn.

Cần một cuộc “cách mạng” quản lý vốn Nhà nước

Cần một cuộc “cách mạng” quản lý vốn Nhà nước

VOV.VN - Vốn nhà nước tại các DNNN rất lớn, tới 1,3 triệu tỷ đồng, nếu không có mô hình quản lý vốn nhà nước phù hợp, nguy cơ thất thoát, tham nhũng rất lớn.

Kết luận của Thủ tướng về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước
Kết luận của Thủ tướng về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có kết luận về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

Kết luận của Thủ tướng về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

Kết luận của Thủ tướng về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có kết luận về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

Chính phủ muốn lập “Siêu Ủy ban” quản lý vốn nhà nước
Chính phủ muốn lập “Siêu Ủy ban” quản lý vốn nhà nước

VOV.VN - Trong đó có việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ muốn lập “Siêu Ủy ban” quản lý vốn nhà nước

Chính phủ muốn lập “Siêu Ủy ban” quản lý vốn nhà nước

VOV.VN - Trong đó có việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.