Xuất khẩu lô hàng gạo thơm đầu tiên sang châu Âu

VOV.VN - Sáng nay (22/9), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm đầu tiên sang Châu Âu theo Hiệp định EVFTA.

Theo Cục đầu tư và Thương mại Ba Lan và các chuyên gia Châu Âu, Việt Nam không chỉ nằm trong khu vực thị trường sôi động của Châu Á, mà còn là một quốc gia có những cơ sở hạ tầng tốt cho việc phát triển thương mại. Ngoài ra, Việt Nam còn là một quốc gia có tình hình kinh tế - chính trị ổn định, ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Ngành nông sản của Việt Nam có tiềm năng lớn để xuất khẩu sang Châu Âu. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chứng minh được chất lượng sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người Châu Âu.

Lô hàng gạo thơm đầu tiên sang Châu Âu càng khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Lô hàng gạo thơm đầu tiên xuất khẩu sang Châu Âu của Tập đoàn Lộc Trời với số lượng gần 130 tấn, loại giống Jasmine 85, được đóng gói theo quy cách 18 kg; lô gạo này sẽ chính thức xuất sang thị trường châu Âu vào cuối tháng 9 này.

Theo ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lộc Trời, với mức thuế suất ưu đãi của EVFTA sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn về xuất khẩu nông sản nói chung và mặt hàng gạo nói riêng vào EU.

“Nông dân và các doanh nghiệp đã có khả năng sản xuất được những sản phẩm đạt tiêu chuẩn khắt khe nhất của châu Âu. Đây cũng là cơ sở, tiền đề chúng ta tái cấu trúc lại ngành hàng lúa gạo, nâng cao chất lượng hàng hóa, đảm bảo hệ sinh thái này phát triển một cách bền vững”, ông Huỳnh Văn Thòn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tiềm năng xuất khẩu gạo vào EU khi mở rộng hạn ngạch
Nhiều tiềm năng xuất khẩu gạo vào EU khi mở rộng hạn ngạch

VOV.VN - Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt khẳng định: “Gạo của Việt Nam có tiềm năng rất lớn xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu (EU) khi mở rộng được hạn ngạch”.

Nhiều tiềm năng xuất khẩu gạo vào EU khi mở rộng hạn ngạch

Nhiều tiềm năng xuất khẩu gạo vào EU khi mở rộng hạn ngạch

VOV.VN - Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt khẳng định: “Gạo của Việt Nam có tiềm năng rất lớn xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu (EU) khi mở rộng được hạn ngạch”.

Mục tiêu xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo năm 2020 có thể sẽ cán đích
Mục tiêu xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo năm 2020 có thể sẽ cán đích

VOV.VN - Với những thuận lợi về thị trường, nhu cầu gạo thế giới tăng cao, Bộ NN&PTNT dự báo, mục tiêu xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo trong năm 2020 sẽ cán đích.

Mục tiêu xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo năm 2020 có thể sẽ cán đích

Mục tiêu xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo năm 2020 có thể sẽ cán đích

VOV.VN - Với những thuận lợi về thị trường, nhu cầu gạo thế giới tăng cao, Bộ NN&PTNT dự báo, mục tiêu xuất khẩu 6,7 triệu tấn gạo trong năm 2020 sẽ cán đích.