Mái nhà thờ sập, 3 người chết, gần 40 người bị thương

(VOV) -Mái nhà thờ Ngọc Lâm sáng 17/1 bất ngờ đổ sập, chôn vùi nhiều người dân tham gia thi công.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến nay đã có 3 người chết, 38 người bị thương.  Sự việc xảy ra lúc 9 giờ 30 phút sáng nay 17.1 tại công trình xây dựng nhà thờ Ngọc Lâm (xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên).

Theo những người dân chứng kiến sự việc, công trình xây dựng nhà thờ Ngọc Lâm đang trong quá trình đổ và hoàn thiện phần mái với diện tích khoảng 300 m2 thì bất ngờ giàn giáo bị sập, kéo theo từng mảng bê tông, cốt thép đổ ập xuống. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, phần mái nhà thờ có khoảng 70 người đang thi công đổ mái và 50 người làm việc dưới mặt đất.

Một nạn nhân (ảnh: Thanh Niên)

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tổ chức cứu hộ, cấp cứu người bị nạn và mang về Bệnh viện đa khoa T.Ư Thái Nguyên cấp cứu.

Những người gặp nạn chủ yếu là lao động tại địa phương trực tiếp tham gia xây dựng nhà thờ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, từ 10h đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nhập viện cấp cứu với những chấn thương khắp cơ thể. Một số bệnh nhân nhập viên trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu, chân, tay… Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 11h30, đã có 2 bệnh nhân tử vong khi đến viện và nhiều người nhập viện.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã huy động khoảng 200 y, bác sĩ cùng hàng trăm sinh viên thực tập làm công tác sơ, cấp cứu và hỗ trợ bệnh nhân. Không đủ giường cấp cứu cho bệnh nhân, bệnh viện đã huy động người trải chiếu xuống sảnh khoa khám bệnh để có chỗ tiếp nhận bệnh nhân. Toàn bộ Ban Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp xuống chỉ đạo công tác cấp cứu cho nạn nhân.

Tất cả bệnh nhân nhập viện đều được bố trí chỗ nằm và được khám sơ cấp cứu ngay.

Anh Nguyễn Minh Khảm (xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên), một nạn nhân bị gãy chân trong vụ tai nạn, cho biết: “Lúc xảy ra sự cố, tôi đang làm trên đỉnh mái nhà thờ thì thấy toàn bộ phần mái dưới chân sập xuống và tôi ngã văng ra bên rìa công trình”.

Anh Khảm cho biết, lúc xảy ra sự cố có khoảng 100 người làm việc trong khu vực công trường nhưng phần đa người bị nạn đều ở phía trên mái nhà nên số người bị vùi lấp là rất ít./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên Quang: Sập nhà 2 người chết, 1 bị thương
Tuyên Quang: Sập nhà 2 người chết, 1 bị thương

Trước mắt, tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ gia đình chị Nông Thị Đường (gia đình nạn nhân) 5 triệu đồng để dựng lại nhà và mỗi người bị chết 4,5 triệu đồng.

Tuyên Quang: Sập nhà 2 người chết, 1 bị thương

Tuyên Quang: Sập nhà 2 người chết, 1 bị thương

Trước mắt, tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ gia đình chị Nông Thị Đường (gia đình nạn nhân) 5 triệu đồng để dựng lại nhà và mỗi người bị chết 4,5 triệu đồng.

Xe khách chở 15 người đâm sập nhà dân
Xe khách chở 15 người đâm sập nhà dân

Vụ tai nạn xảy ra tại địa phận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm sập nhà dân và 3 người bị thương nặng, trưa 20/10.

Xe khách chở 15 người đâm sập nhà dân

Xe khách chở 15 người đâm sập nhà dân

Vụ tai nạn xảy ra tại địa phận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm sập nhà dân và 3 người bị thương nặng, trưa 20/10.

Sập nhà ở trung tâm TP HCM, nhiều người thoát nạn
Sập nhà ở trung tâm TP HCM, nhiều người thoát nạn

Mọi người trong nhà vừa đi ra ngoài thì căn nhà đổ ầm xuống, vùi lấp toàn bộ tài sản bên trong.

Sập nhà ở trung tâm TP HCM, nhiều người thoát nạn

Sập nhà ở trung tâm TP HCM, nhiều người thoát nạn

Mọi người trong nhà vừa đi ra ngoài thì căn nhà đổ ầm xuống, vùi lấp toàn bộ tài sản bên trong.