Mẹ đánh con gần hai tháng tuổi sưng mặt phải nhập viện

Ngày 24/6, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bé trai gần 2 tháng tuổi ở Đồng Nai bị mẹ bạo hành.

Theo Bệnh viện Q.2, lúc 22h30 ngày 20/6, một chiến sĩ công an P.Bình Khánh, Q.2 đưa bé 40 ngày tuổi vào bệnh viện trong tình trạng bị sưng vùng đầu mặt với lý do bị mẹ ruột đánh.

Người mẹ này đánh con khi đang đi taxi cùng hai người em. Tài xế taxi quá bất bình với bà mẹ này nên đã dừng xe lại.

Chiến sĩ công an trong lúc đang tuần tra tại phường thì thấy người dân tụ tập ở khu phố 2, đường Trần Não bức xúc trước cảnh mẹ đánh con nên đã đưa bé đến bệnh viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Q.2 chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương vùng đầu mặt và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết bé chỉ bị chấn thương phần mềm nên đã được xuất viện ngay sau một ngày nhập viện và đã được dì đến đón về.

Ngoài ra, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đang điều trị một cháu bé 4 tháng tuổi nhập viện do bị cha bế quăng đi trong lúc cha mẹ cãi nhau.

Đến nay bé vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tiên lượng xấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Bé trai 9 tuổi bị cha bạo hành dã man
Quảng Ngãi: Bé trai 9 tuổi bị cha bạo hành dã man

(VOV) - Cháu Trần Tự với vết thương khắp người vẫn còn hoảng loạn bởi ám ảnh những trận đòn của cha ruột là ông Trần Thới.

Quảng Ngãi: Bé trai 9 tuổi bị cha bạo hành dã man

Quảng Ngãi: Bé trai 9 tuổi bị cha bạo hành dã man

(VOV) - Cháu Trần Tự với vết thương khắp người vẫn còn hoảng loạn bởi ám ảnh những trận đòn của cha ruột là ông Trần Thới.

Khởi tố người cha bạo hành con trai 9 tuổi
Khởi tố người cha bạo hành con trai 9 tuổi

Ông Trần Văn Thới (41 tuổi, huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi) bị khởi tố vì hành vi bạo hành con ruột. 

Khởi tố người cha bạo hành con trai 9 tuổi

Khởi tố người cha bạo hành con trai 9 tuổi

Ông Trần Văn Thới (41 tuổi, huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi) bị khởi tố vì hành vi bạo hành con ruột.