Đà Nẵng xử lý nghiêm người vào chợ không đeo khẩu trang

VOV.VN - Ai không đeo khẩu trang, Ban Quản lý chợ Hàn, Đà Nẵng sẽ không cho vào chợ.

Sở Công thương thành phố Đà Nẵng vừa đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa bàn thành phố.

Ban quản lý các chợ Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương phải đeo khẩu trang.

Sở Công thương TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng, Ban Quản lý chợ các quận, huyện, siêu thị, đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại các chợ, bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các cổng chợ.

Trong đó, bắt buộc các hộ tiểu thương, khách hàng vào chợ phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ. Hiện, trước cổng vào các chợ tại thành phố Đà Nẵng đều có máy rửa tay sát khuẩn tự động.

Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban Quản lý chợ Hàn cho biết: “Nếu như không đeo khẩu trang thì sẽ không cho vào chợ. Đối với những hộ kinh doanh, ai không đeo khẩu trang, Ban Quản lý sẽ lập biên bản ra quyết định đình chỉ kinh doanh từ 15 đến 30 ngày và chuyển giao cho công an phường xử lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên