Miền Bắc có mưa rào và dông rải rác

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25- 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30- 33độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 6h ngày 5/9, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh có một đám mây dông di chuyển từ phía Đông Đông Nam vào khu vực Hà Nội.

Dự báo nhiều khả năng đám mây dông này tiếp tục di chuyển và gây mưa dông cho khu vực Hà Nội. Tại các khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ ngày hôm nay (5/9) cũng có mưa rào và dông rải rác.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24- 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 32- 350C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2- 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25- 280C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-350C.

Tại Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21- 240C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28- 310C.

Còn tại Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24- 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 31- 340C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên