Miền Bắc trời hửng nắng trong 2 ngày nghỉ cuối tuần

VOV.VN -Ngày 22 và 23/11 thời tiết Bắc bộ và thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái sáng nhiều mây kèm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 22/11, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, có nơi 14 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 – 30 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, vùng núi có nơi 16 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C. 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C. 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C. 

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên