Miền Trung triển khai phương án đối phó bão Haiyan

VOV.VN -Hiện các tỉnh ven biển miền Trung đã lên kế hoạch sơ tán, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm để ứng phó bão Haiyan.

Để đối phó với siêu bão Haiyan được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm qua, sáng nay (8/11), hầu hết các địa phương miền Trung họp triển khai đồng loạt các phương án phòng tránh bão.

Tàu thuyền neo đậu tránh bão Haiyan

Trong sáng nay, các địa phương miền Trung tiếp tục kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển vào bờ. Chính quyền các tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông; thực hiện lệnh cấm biển, cấm tàu thuyền hoạt động trên sông.

Tại âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đã có hơn 850 tàu thuyền của các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định vào neo đậu, tránh trú bão.

Ông Nguyễn Đức Chung, ngư dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cùng các thuyền viên vừa đưa tàu vào âu thuyền Thọ Quang cho biết: "Vào Đà Nẵng thì quá an toàn rồi, vì Đà Nẵng cửa lạch giống như một cái vùng vịnh ra vào rất dễ".

Hiện, các tỉnh ven biển miền Trung đã lên kế hoạch sơ tán, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven sông, ven biển, vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở núi, vùng nguy cơ ngập lụt và khu vực hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 46 hồ chứa đã đầy nước và đang tràn tự do, các hồ còn lại cũng đã đạt 80% dung tích.

Ông Võ Văn Điềm, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh cũng đang theo dõi chặt chẽ quy trình xả lũ của các hồ thủy điện, tránh ngập lụt cho vùng hạ du: "Mực nước ở Ái Nghĩa dưới báo động 2 phải xả lớn hơn mực nước đến để đưa mực nước ở các hồ A Vương với Đăkmi 4 về mực nước đón lũ".

Tỉnh Quảng Ngãi đã họp và lên phương án sẵn sàng sơ tán hơn 54.000 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, lũ đến nơi an toàn. Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn huyện vận động nhân dân chủ động chằng chống nhà cửa, thu hoạch hoa màu, kiểm tra công tác phòng chống bão tại một số công trình quan trọng.

Cũng trong sáng nay, Bộ đội Biên phòng  các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa tiếp tục lai dắt các tàu bị nạn vào bờ, nghiêm cấm các phương tiện ra vào khu vực cửa sông, cửa biển để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Nhiều khu dân cư bị cô lập do nước sông dâng cao
Khánh Hòa: Nhiều khu dân cư bị cô lập do nước sông dâng cao

VOV.VN -Nước lũ đã tràn qua đường tỉnh lộ 2, đoạn qua xã Diên Thọ khiến giao thông tại đây bị tê liệt

Khánh Hòa: Nhiều khu dân cư bị cô lập do nước sông dâng cao

Khánh Hòa: Nhiều khu dân cư bị cô lập do nước sông dâng cao

VOV.VN -Nước lũ đã tràn qua đường tỉnh lộ 2, đoạn qua xã Diên Thọ khiến giao thông tại đây bị tê liệt

Haiyan- Cơn bão mạnh nhất trong 10 năm đe dọa Việt Nam
Haiyan- Cơn bão mạnh nhất trong 10 năm đe dọa Việt Nam

VOV.VN-Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương chuẩn bị lệnh cấm biển khi bão vào biển Đông, kêu gọi tàu thuyền tránh bão Haiyan.

Haiyan- Cơn bão mạnh nhất trong 10 năm đe dọa Việt Nam

Haiyan- Cơn bão mạnh nhất trong 10 năm đe dọa Việt Nam

VOV.VN-Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương chuẩn bị lệnh cấm biển khi bão vào biển Đông, kêu gọi tàu thuyền tránh bão Haiyan.

Lũ các sông ở miền Trung và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên
Lũ các sông ở miền Trung và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên

VOV.VN -Dự báo, lũ trên các sông ở từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên.

Lũ các sông ở miền Trung và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên

Lũ các sông ở miền Trung và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên

VOV.VN -Dự báo, lũ trên các sông ở từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên.

Mưa lớn có nguy cơ sạt lở Quốc lộ 24 đèo Violắc
Mưa lớn có nguy cơ sạt lở Quốc lộ 24 đèo Violắc

VOV.VN -Hiện, trên đoạn đường này mới xuất hiện một số điểm có nguy cơ sạt lở, đất đá có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

Mưa lớn có nguy cơ sạt lở Quốc lộ 24 đèo Violắc

Mưa lớn có nguy cơ sạt lở Quốc lộ 24 đèo Violắc

VOV.VN -Hiện, trên đoạn đường này mới xuất hiện một số điểm có nguy cơ sạt lở, đất đá có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

VOV.VN -Hôm nay, Bộ NN-PTNT tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương ven biển chỉ đạo hướng dẫn sơ tán, neo đậu tàu cá 

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

VOV.VN -Hôm nay, Bộ NN-PTNT tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương ven biển chỉ đạo hướng dẫn sơ tán, neo đậu tàu cá 

Siêu bão Haiyan tiến vào biển Đông với sức gió giật cấp 17
Siêu bão Haiyan tiến vào biển Đông với sức gió giật cấp 17

Bão Haiyan đã tiến vào vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 17

Siêu bão Haiyan tiến vào biển Đông với sức gió giật cấp 17

Siêu bão Haiyan tiến vào biển Đông với sức gió giật cấp 17

Bão Haiyan đã tiến vào vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 17

Siêu bão Haiyan tiến gần quần đảo Trường Sa ngày 9/11
Siêu bão Haiyan tiến gần quần đảo Trường Sa ngày 9/11

VOV.VN -Đến 7 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây  khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc

Siêu bão Haiyan tiến gần quần đảo Trường Sa ngày 9/11

Siêu bão Haiyan tiến gần quần đảo Trường Sa ngày 9/11

VOV.VN -Đến 7 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây  khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc