Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay Boeing mất tích

VOV.VN - Bộ GTVT và lực lượng chức năng sẽ thành lập đoàn vào Nam trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm ở hiện trường.

Theo thông tin của phóng viên của VOV có mặt tại Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không Việt Nam, từ ngày 8/3 đến trưa nay (9/3), công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng của Việt Nam và các nước phối hợp tiến hành trong một nỗ lực cao nhất nhằm tìm ra dấu tích của chiếc máy bay.

Đến nay, công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra khẩn trương, thời tiết thuận lợi và tầm nhìn khá tốt cho cả máy bay và tàu. Các tàu vẫn đang tìm kiếm, rà soát lại những khu vực phân vùng từ ngày 8/3; trên không, trực thăng của quân đội Việt Nam cũng như một số nước vẫn đang không ngừng tìm kiếm.

Xác định vị trí được cho là máy bay Malaysia mất tích - Ảnh: Thuận Thắng

Theo báo cáo của các lực lượng chức năng, khoảng 8h30 phút sáng 9/3, 5 tàu Việt Nam đã tiếp cận với khu vực máy bay mất tích và đang tích cực tìm kiếm, trong đó có 2 tàu Hải quân, 2 tàu Cảnh sát biển và 1 tàu chỉ huy. Cùng với đó, 2 chiếc máy bay AN26 cũng đã cất cánh từ sáng sớm nay tiếp tục quần thảo tại khu vực máy bay mất tích. Được biết, diện tích khu vực tìm kiếm đã được mở rộng khoảng hơn 100km2.

Các lực lượng cứu hộ yêu cầu mở rộng phạm vi khu vực tìm kiếm theo hướng về đảo Thổ Chu (Kiên Giang). Lực lượng cứu hộ của Philippines đã điều 1 máy bay, 1 tàu cứu hộ đến hiện trường tham gia tìm kiếm. Đến cuối giờ trưa, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của chiếc máy bay mất tích.

Cũng trong sáng nay, theo thông báo tại cuộc họp, máy bay của Indonesia, Singapore đã được phép vào khu vực để tham gia tìm kiếm. Tàu khu trục và máy bay săn ngầm của Mỹ cũng đã được phép và đang trên đường tiến vào vùng biển tìm kiếm. Trung Quốc cũng đang dự kiến triển khai máy bay và tàu tìm kiếm cứu nạn.

Tại cuộc họp báo sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ này và các lực lượng chức năng sẽ sớm thành lập đoàn để bay vào Nam trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường.

Về công tác chỉ đạo tìm kiếm trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu đề nghị: “3 lực lượng gồm không quân, hàng không phối hợp tiếp tục tìm kiếm ở những vùng đã được xác định trên sơ đồ, kể cả mở rộng thêm diện tích tìm kiếm, thậm chí vào sâu trong lãnh thổ. Đánh giá này của chúng ta trùng với Malaysia. Với lực lượng trên biển, tại sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng hải phải duy trì trực 24/24 tiếng và chỉ huy trên hiện trường vùng biển mà phía Việt Nam đảm nhận. Quá trình tìm kiếm cả trên không, trên biển nhất định phải đảm bảo yếu tố an toàn, đồng thời Cục Hàng hải phối hợp với Bộ Quốc phòng giải quyết cho các tàu của nước bạn sớm được tham gia tìm kiếm”.

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp với các nước bạn, làm thủ tục cấp phép nhanh chóng đối với các nước cùng tham gia phối hợp tìm kiếm; sẵn sàng mọi điều kiện cùng với tích cực chủ động tìm kiếm sẵn sàng thành lập Ủy ban điều tra nếu phát hiện máy bay nằm trong vùng FIR của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Cảnh sát biển VN đang tìm kiếm tại vùng máy bay mất tích
Tàu Cảnh sát biển VN đang tìm kiếm tại vùng máy bay mất tích

VOV.VN - Sáng 9/3, hai tàu CSB 2001 và CSB 2003 đã đến vị trí và đang tiến hành tìm kiếm 

Tàu Cảnh sát biển VN đang tìm kiếm tại vùng máy bay mất tích

Tàu Cảnh sát biển VN đang tìm kiếm tại vùng máy bay mất tích

VOV.VN - Sáng 9/3, hai tàu CSB 2001 và CSB 2003 đã đến vị trí và đang tiến hành tìm kiếm 

Chuyên gia: Máy bay Malaysia mất tích rất khó hiểu
Chuyên gia: Máy bay Malaysia mất tích rất khó hiểu

“Trong trường hợp xấu nhất, phi công vẫn có thể tính toán cho máy bay hạ cánh an toàn”

Chuyên gia: Máy bay Malaysia mất tích rất khó hiểu

Chuyên gia: Máy bay Malaysia mất tích rất khó hiểu

“Trong trường hợp xấu nhất, phi công vẫn có thể tính toán cho máy bay hạ cánh an toàn”

Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm
Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm

Việt Nam huy động 4 máy bay cùng 7 tàu cảnh sát biển và hải quân tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm

Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm

Việt Nam huy động 4 máy bay cùng 7 tàu cảnh sát biển và hải quân tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương cứu nạn máy bay mất tích
Thành lập Sở chỉ huy tiền phương cứu nạn máy bay mất tích

VOV.VN -Cách đây gần 2 giờ, 2 chiếc trực thăng của Không quân VN đã lên đường ra khu vực  nghi  máy bay Malaysia gặp nạn.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương cứu nạn máy bay mất tích

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương cứu nạn máy bay mất tích

VOV.VN -Cách đây gần 2 giờ, 2 chiếc trực thăng của Không quân VN đã lên đường ra khu vực  nghi  máy bay Malaysia gặp nạn.

Truy tìm Boeing mất tích từ trên không
Truy tìm Boeing mất tích từ trên không

3 máy bay vận tải AN 26, trong đó 2 chiếc làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn sẽ bay thẳng tọa độ nghi ngờ Boeing mất tích.

Truy tìm Boeing mất tích từ trên không

Truy tìm Boeing mất tích từ trên không

3 máy bay vận tải AN 26, trong đó 2 chiếc làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn sẽ bay thẳng tọa độ nghi ngờ Boeing mất tích.

Đang tìm kiếm máy bay Boeing ở khu vực nghi bị nạn
Đang tìm kiếm máy bay Boeing ở khu vực nghi bị nạn

VOV.VN -Các tàu đã tìm kiếm  phạm vi chiều dọc 30 hải lý và chiều ngang 15 hải lý.

Đang tìm kiếm máy bay Boeing ở khu vực nghi bị nạn

Đang tìm kiếm máy bay Boeing ở khu vực nghi bị nạn

VOV.VN -Các tàu đã tìm kiếm  phạm vi chiều dọc 30 hải lý và chiều ngang 15 hải lý.

2 trực thăng mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích
2 trực thăng mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN -5 tàu, 2 máy bay AN 26 tiếp tục quần thảo tại khu vực máy bay mất tích.

2 trực thăng mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích

2 trực thăng mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN -5 tàu, 2 máy bay AN 26 tiếp tục quần thảo tại khu vực máy bay mất tích.

Vụ máy bay mất tích: Vết dầu loang đang lan rộng
Vụ máy bay mất tích: Vết dầu loang đang lan rộng

VOV.VN -Đến 10h sáng 9/3, tin từ Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không Việt Nam, các cơ quan chức năng đang lần theo vệt dầu loang...

Vụ máy bay mất tích: Vết dầu loang đang lan rộng

Vụ máy bay mất tích: Vết dầu loang đang lan rộng

VOV.VN -Đến 10h sáng 9/3, tin từ Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không Việt Nam, các cơ quan chức năng đang lần theo vệt dầu loang...

Vị trí máy bay mất tích không thuộc vùng biển Cà Mau
Vị trí máy bay mất tích không thuộc vùng biển Cà Mau

Hải quân vùng V xác định vị trí máy bay bị nạn thuộc vùng biển của Malaysia, cách đảo Thổ Chu khoảng 153 hải lý.

Vị trí máy bay mất tích không thuộc vùng biển Cà Mau

Vị trí máy bay mất tích không thuộc vùng biển Cà Mau

Hải quân vùng V xác định vị trí máy bay bị nạn thuộc vùng biển của Malaysia, cách đảo Thổ Chu khoảng 153 hải lý.

Bộ GTVT họp báo vụ máy bay Malaysia mất tích
Bộ GTVT họp báo vụ máy bay Malaysia mất tích

Việt Nam chuẩn bị sẵn sân bay dự phòng để máy bay các nước có thể đáp khi cần thiết.

Bộ GTVT họp báo vụ máy bay Malaysia mất tích

Bộ GTVT họp báo vụ máy bay Malaysia mất tích

Việt Nam chuẩn bị sẵn sân bay dự phòng để máy bay các nước có thể đáp khi cần thiết.

Chưa có dấu hiệu nào của máy bay Malaysia bị mất tích
Chưa có dấu hiệu nào của máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - 2 chiếc tàu cứu hộ của Hải quân Vùng 5 đã tiến hành tìm kiếm từ sáng sớm 9/3 nhưng chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi nào.

Chưa có dấu hiệu nào của máy bay Malaysia bị mất tích

Chưa có dấu hiệu nào của máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - 2 chiếc tàu cứu hộ của Hải quân Vùng 5 đã tiến hành tìm kiếm từ sáng sớm 9/3 nhưng chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi nào.