Mổ thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất bị giãn tĩnh mạch hiếm gặp

VOV.VN - Bệnh nhi là cháu Dương Gia Phúc, 2 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh đột nhiên bị nôn ra máu khi được hơn 1 tuổi.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC vừa mổ thành công cho một bệnh nhi bị giãn tĩnh mạch cửa gan hiếm gặp. Đây cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được bệnh viện chữa trị thành công khi mắc căn bệnh này.

Bệnh nhi là cháu Dương Gia Phúc, 2 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh đột nhiên bị nôn ra máu khi được hơn 1 tuổi. Tám tháng sau, hiện tượng này tái diễn nhưng nặng hơn.

Bé Phúc được cấp cứu và truyền máu mới qua cơn nguy kịch. Đây là bệnh hiếm gặp và phẫu thuật rất khó khăn nên các bác sĩ trước đó đã tư vấn gia đình đưa cháu ra nước ngoài điều trị.

Gia đình cháu đã gửi mẫu xét nghiệm ra nước ngoài xin ý kiến hội chẩn của các bác sỹ Bệnh viện quốc tế Kobe (Nhật Bản). Tuy nhiên, thủ tục đưa bé ra nước ngoài điều trị phức tạp, mất thời gian và chi phí cao. Cuối cùng gia đình quyết định đưa bé Phúc đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC.

Tại đây, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc bệnh viện cùng các động nghiệp đã tiến hành mổ cho cháu Phúc vào đầu tháng 4 vừa qua. Đến nay cháu Phúc đã khỏi bệnh hoàn toàn. Tĩnh mạch là nơi thu nhận máu trở về của toàn bộ ruột và lách. Hiện tượng teo tĩnh mạch cửa gan làm cho phần lớn lượng máu từ ruột và lách không thể qua gan và trở về tim như bình thường. Máu sẽ ứ đọng trong thực quản hoặc dạ dày, dẫn đến căng dãn quá mức, vỡ và gây chảy máu tiêu hóa ồ ạt và dẫn đến tình trạng nôn ra máu của bé Phúc.

Với bệnh này, điều trị nội khoa chỉ là giải pháp tạm thời, mỗi lần tái phát, bệnh sẽ nặng hơn. Các bác sỹ Bệnh viện VINMEC đã phẫu thuật thành công cho cháu Phúc bằng cách sử dụng đoạn tĩnh mạch cảnh trong thuộc tĩnh mạch vùng cổ, bắc cầu giữa tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ để giải quyết tình trạng giãn tĩnh mạch cửa gan cho bệnh nhi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh hiếm gặp: Tràn dịch màng tinh hoàn, bụng
Bệnh hiếm gặp: Tràn dịch màng tinh hoàn, bụng

VOV.VN - Khoa Niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tiến hành ca phẫu thuật tràn dịch màng tin hoàn và bụng cực hiếm gặp.

Bệnh hiếm gặp: Tràn dịch màng tinh hoàn, bụng

Bệnh hiếm gặp: Tràn dịch màng tinh hoàn, bụng

VOV.VN - Khoa Niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tiến hành ca phẫu thuật tràn dịch màng tin hoàn và bụng cực hiếm gặp.

Lần đầu tiên, Việt Nam phẫu thuật bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp
Lần đầu tiên, Việt Nam phẫu thuật bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp

(VOV) -Đó là bé Hoàng Minh Ngọc, 4 tháng tuổi ở Hải Phòng (trường hợp thứ 3 tại Việt Nam mắc Hội chứng này được phát hiện).

Lần đầu tiên, Việt Nam phẫu thuật bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp

Lần đầu tiên, Việt Nam phẫu thuật bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp

(VOV) -Đó là bé Hoàng Minh Ngọc, 4 tháng tuổi ở Hải Phòng (trường hợp thứ 3 tại Việt Nam mắc Hội chứng này được phát hiện).