Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu

(VOV) -"Chúng tôi công tác ở ngành y tế đã lâu năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như chị Lộc".

Lần đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế mổ thành công, cứu sống cả mẹ lẫn con một trường hợp sản phụ bị bệnh tim bẩm sinh nặng. Sản phụ là Hoàng Thị Thu Lộc, 26 tuổi, ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, có thai con đầu, nhập viện ngày 19/2.

Chị Lộc bị tim bẩm sinh năm 13 tuổi. Năm 2003, với tình trạng bệnh tim teo van ba lá, thất phụ bị teo nặng, đã được Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện trung ương Huế mổ bắt cầu nối động mạch phổi vào thất phụ, nối tĩnh mạch chủ vào nhĩ phải…   

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Toàn thăm hai mẹ con chị Hoàng Thị Thu Lộc sau ca mổ thành công

Sau khi được phẫu thuật tim, chị Lộc lập gia đình, đến năm 2012 chị mang thai. Khi nhập viện tại Khoa sản, Bệnh viện trung ương Huế, nồng độ oxy trong máu của sản phụ rất thấp từ 45-50%, thai kém phát triển, cạn ối… Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ đã quyết định tiến hành mổ lấy thai.

Ca mổ được tiến hành trong vòng 1 giờ. Kết quả chị Lộc sinh được một bé gái  cân nặng 1,6 kg. Sau 1 tuần được điều trị hồi sức tích cực, đến ngày 1/3, tình trạng sức khỏe bệnh nhân và cháu bé dần hồi phục và tiến triển tốt, sắp xuất viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Toàn cho biết, đây là trường hợp hy hữu. Thông thường, với những trường hợp bệnh nhân bị bệnh tim và đã qua phẫu thuật, các bác sĩ khuyến cáo không nên lập gia đình và không nên sinh con.

Tiến sĩ Lê Minh Toàn nói: “Chúng tôi công tác ở ngành y tế đã lâu năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như chị Lộc. Thường những người tim một thất đã khó sống mà nay, chị lại mang thai và khi sinh mổ không có biến chứng gì cả. Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đang tiến triển tốt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu chữa kịp thời thai phụ bị ngộ độc lá ngón
Cứu chữa kịp thời thai phụ bị ngộ độc lá ngón

Thai phụ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, trụy tim mạch, suy thận cấp.

Cứu chữa kịp thời thai phụ bị ngộ độc lá ngón

Cứu chữa kịp thời thai phụ bị ngộ độc lá ngón

Thai phụ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, trụy tim mạch, suy thận cấp.