Một bệnh nhi tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bệnh viện

(VOV) -Cháu Trâm được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu và đến 2h sáng 23/4 thì gia đình được bệnh viện thông báo cháu đã tử vong.

Sáng 23/4, người nhà bệnh nhi Lê Thị Trâm (4 tháng tuổi) tập trung tại Bệnh viện Nhi Nghệ An để yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân gây tử vong bất thường của bé Trâm.

Anh Vương Viết Phong, người nhà cháu Trâm cho biết, ngày 21/4, thấy cháu Trâm có biểu hiện mệt mỏi, nôn nên được bố mẹ cháu là anh Lê Xuân Minh (40 tuổi) và chị Trần Thị Hồng, ngụ ở xóm 4, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đưa đến Bệnh viện Nhi để khám. Tại đây, sau khi khám, bác sĩ nói cháu bình thường và cho về nhà để chăm sóc.

Chiều 22/4, thấy cháu Trâm không khỏe nên vợ chồng anh Minh lại đưa đến bệnh viện để được khám lại và được bác sĩ cho nhập viện, điều trị tại Khoa Tiêu hóa.

Đến 20 giờ cùng ngày, khi cháu Trâm đang được truyền dịch thì có ba y tá đến lấy máu của cháu để đi xét nghiệm. Thấy cháu thở yếu nên các y tá này cho cháu thở ô xy.

Người nhà cháu Trâm trước bàng hoàng trước nỗi đau mất con

Khi đang thực hiện lấy máu thì cháu Trâm khóc thét lên vì đau và ngay sau đó, cháu bị ngất lịm. Cháu Trâm được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu và đến 2 giờ sáng 23/4 thì gia đình được bệnh viện thông báo cháu đã tử vong.

Trước cái chết bất ngờ của cháu Trâm, người nhà cháu sau đó đã yêu cầu bệnh viện phải làm rõ nguyên nhân cháu bị tử vong. Công an phường Hưng Dũng có mặt tại bệnh viện để giữ trật tự và niêm phong hồ sơ bệnh nhi để cơ quan chức năng điều tra.

Bác sĩ Dương Trọng Hoạt - Giám đốc Bệnh viện Nhi Nghệ An, cho biết hiện vẫn chưa kết luận được nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháu Trâm bị tử vong. Cũng theo ông Hoạt, sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã yêu cầu kíp trực báo cáo quá trình chẩn đoán và điều trị cho cháu Trâm và chưa phát hiện ra sai sót nào trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

“Sau khi cháu nhập viện, các bác sĩ đã cho truyền dịch, siêu âm, chụp phim và hội chẩn. Phát hiện cháu bị mất nước do nôn và thiếu máu nặng nên bác sĩ quyết định cho truyền máu. Trong khi các y tá đang thực hiện lấy máu để làm xét nghiệm chéo thì cháu bị suy hô hấp và phải cấp cứu. Đến 2 giờ sáng thì cháu tử vong. Từ khi cháu nhập viện cho đến khi cháu bị suy hô hấp, bác sĩ chỉ mới cho truyền dịch, chưa dùng kháng sinh nên việc dùng nhầm thuốc là không có”, bác sĩ Hoạt nói.

Bác sĩ Hoạt cũng cho biết hiện Bệnh viện Nhi đã báo cáo với Sở Y tế và Công an TP Vinh đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân gây tử vong của cháu Trâm.

Cháu Trâm là con thứ hai của anh Minh, chị Hồng. Đến 9 giờ sáng nay, thi thể cháu Trâm vẫn đang được giữ tại Bệnh viện Nhi Nghệ An để chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng
Hà Nội: 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Chiều 22/9, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận bệnh nhi tử vong là cháu Hồ Thanh Bảo Ngọc, phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội).  

Hà Nội: 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Hà Nội: 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Chiều 22/9, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận bệnh nhi tử vong là cháu Hồ Thanh Bảo Ngọc, phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội).  

Thêm 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng
Thêm 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Đây là trường hợp bệnh nhi thứ 3 ở Bình Định tử vong do bệnh tay chân miệng.

Thêm 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Thêm 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Đây là trường hợp bệnh nhi thứ 3 ở Bình Định tử vong do bệnh tay chân miệng.

Ninh Thuận: Thêm 1 bệnh nhi tử vong vì tay chân miệng
Ninh Thuận: Thêm 1 bệnh nhi tử vong vì tay chân miệng

Sau thời điểm tỉnh Ninh Thuận công bố dịch tay-chân-miệng vào ngày 4/11, đến nay đã có thêm 1 bệnh nhi nữa tử vong.

Ninh Thuận: Thêm 1 bệnh nhi tử vong vì tay chân miệng

Ninh Thuận: Thêm 1 bệnh nhi tử vong vì tay chân miệng

Sau thời điểm tỉnh Ninh Thuận công bố dịch tay-chân-miệng vào ngày 4/11, đến nay đã có thêm 1 bệnh nhi nữa tử vong.