Một cảnh sát biển hy sinh khi làm nhiệm vụ

VOV.VN - Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 cho biết, chiến sỹ cảnh sát biển, Thượng úy Phạm Văn Huy đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên biển.

Ngày 22/6, thi thể Thượng úy Phạm Văn Huy (cán bộ phòng trinh sát Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1) được tìm thấy trên biển.

Trước đó, đêm 20/6, Thượng úy Huy cùng một số cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển thuộc huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. Đội tuần tra đã phát hiện một tàu chở dầu có nhiều nghi vấn vi phạm nên đã tiếp cận để tiến hành kiểm tra. Tàu nghi vấn là phương tiện chở dầu, vỏ sắt không rõ số hiệu, trên tàu có 2 người.

Thượng úy Phạm Văn Huy cùng đồng đội nhảy sang tàu chở dầu, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, do trời nổi giông, gió lớn, tàu chở dầu quá tải nên dần bị chìm. Do vậy, tất cả mọi người cùng nhảy xuống biển, trong đó thượng úy Huy bị những cơn sóng lớn nhấn chìm xuống biển.
Thượng úy Phạm Văn Huy

Đến 6h ngày 22/6, nhân dân đã phát hiện và vớt được thi thể Thượng úy Phạm Văn Huy tại khu vực đầm nhà Mạc thuộc xã Liên Vị - Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Còn 2 nghi phạm trên tàu chở dầu đã bơi được vào bờ.

Hai đối tượng này khai nhận: chở 13.000 lít dầu FO không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm theo quy định, điều khiển phương tiện khi không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã chỉ đạo các phòng chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc và phối hợp gia đình tổ chức an táng. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thưởng 1 bậc lương và phiên quân hàm Đại úy cho chiến sỹ Phạm Văn Huy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên-Huế: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào
Thừa Thiên-Huế: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

VOV.VN - Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sêkông.

Thừa Thiên-Huế: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Thừa Thiên-Huế: Truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

VOV.VN - Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã tìm kiếm, cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sêkông.

1 chiến sĩ Cảnh sát biển hy sinh khi truy bắt tàu chở dầu trái phép
1 chiến sĩ Cảnh sát biển hy sinh khi truy bắt tàu chở dầu trái phép

VOV.VN - Khi vừa rời khỏi tàu chở dầu, chiến sĩ cảnh sát biển Phạm Văn Huy bị những cơn sóng lớn nhấn chìm xuống biển.

1 chiến sĩ Cảnh sát biển hy sinh khi truy bắt tàu chở dầu trái phép

1 chiến sĩ Cảnh sát biển hy sinh khi truy bắt tàu chở dầu trái phép

VOV.VN - Khi vừa rời khỏi tàu chở dầu, chiến sĩ cảnh sát biển Phạm Văn Huy bị những cơn sóng lớn nhấn chìm xuống biển.

"Có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ được ngư dân"
"Có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ được ngư dân"

VOV.VN -Ngư dân miền Trung yên tâm vươn khơi vì có các lực lượng thực thi pháp luật trên biển sát cánh

"Có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ được ngư dân"

"Có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ được ngư dân"

VOV.VN -Ngư dân miền Trung yên tâm vươn khơi vì có các lực lượng thực thi pháp luật trên biển sát cánh

Đàn ông hưởng thụ, đàn bà hy sinh?
Đàn ông hưởng thụ, đàn bà hy sinh?

Sau một thời gian chị kết hôn, chị tôi đã không ít lần nuốt nước mắt vào trong để chịu đựng sự ngang ngược, ích kỷ của người bạn đời.

Đàn ông hưởng thụ, đàn bà hy sinh?

Đàn ông hưởng thụ, đàn bà hy sinh?

Sau một thời gian chị kết hôn, chị tôi đã không ít lần nuốt nước mắt vào trong để chịu đựng sự ngang ngược, ích kỷ của người bạn đời.

Truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào
Truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

VOV.VN - Đông đảo người dân đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các liệt sĩ

Truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

VOV.VN - Đông đảo người dân đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các liệt sĩ