Một học sinh chết đuối dưới hố nước

VOV.VN -Vụ việc xảy ra ngày 30/1 tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa)

Lúc 15h30 phút ngày 30/1, em Lê Văn Đạt (SN 2002), học sinh lớp 6B, Trường THCS xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bị chết đuối dưới hố ruộng lúa do máy múc vừa đào.

Ông Hà Văn Toàn - Trưởng Công an xã Hoằng Quý cho biết: Hhơn 15h ngày 30/1, cháu Lê Văn Đạt, trú thôn 10, xã Hoằng Quý và 4 bạn trai khác cùng học lớp 6B, Trường THCS Hoằng Quý rủ nhau đi tắm tại khu vực sông Phượng Quý (khu vực giáp ranh giữa xã Hoằng Phú và xã Hoằng Quý).

Sau khi tắm được một lúc, cả 5 cháu vượt qua sông để sang bên kia khu ruộng Đồng Mách (thuộc địa phận thôn 10, xã Hoằng Phú). Trên khu ruộng này có một hố nước do máy xúc đào trước đó làm dự án nuôi thả cá lúa.

Lê Văn Đạt xuống hố nước tắm và bị trượt chân, chết đuối. Các bạn đi cùng đã cố gắng xuống cứu Đạt, không thành công, liền chạy đi tìm người giúp đỡ, nhưng không kịp. Đến 16h cùng ngày, thi thể Đạt được vớt lên từ hố nước trên.

Sau khi cơ quan công an có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, chiều tối cùng ngày, thi thể Lê Văn Đạt đã được gia đình đưa về nhà chôn cất theo phong tục địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên