Đà Nẵng:

Một phóng viên bị 10 tên côn đồ hành hung

Sự việc xảy ra một phóng viên báo Đà Nẵng cùng đồng nghiệp thực hiện ghi hình một số đối tượng lợi dụng các chuyến xe khách chạy Nam - Bắc tổ chức đánh bài ba lá bịp tiền của khách ở khu vực đường tránh Nam Hải Vân

Chiều 31/8, anh Bùi Ngọc Phú – phóng viên báo Đà Nẵng đã có đơn gửi Công an quận Liên Chiểu trình bày việc anh bị 10 kẻ côn đồ tấn công khi đang tác nghiệp tại khu vực đường tránh Nam Hải Vân (đoạn thuộc phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Sự việc diễn ra lúc 3 giờ ngày 31/8, khi anh Phú cùng với một đồng nghiệp khác đến địa phận trên để ghi hình tình trạng các đối tượng lợi dụng các chuyến xe khách chạy Nam - Bắc khi ra Đà Nẵng giao thông (hoặc dừng để chờ qua hầm), tổ chức đánh bài ba lá để bịp tiền của khách. Khi anh Phú lên xe chuẩn bị về thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ chừng 10 tên lao đến chửi bới, dùng ống tuýp đánh vào chân, đầu và dùng tay đánh vào mặt… làm anh bị thương nặng.

Được biết, trong hơn một tuần thâm nhập thực tế, anh Phú cũng đã nhiều lần bị các đối tượng trên đe doạ.

Vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên