Một tàu chở 800 tấn xi măng bị mắc kẹt

Sáng 29/9, tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tàu Đức Minh 18 chở 800 tấn xi măng, cùng với 39 thuyền viên vào địa phận xã để tránh bão số 5 đã bị mắc cạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức huy động cán bộ chiến sĩ và đưa 2 tàu có trọng tải lớn để kéo thuyền ra.

Đại tá Trần Văn Đông, Trưởng phòng cứu hộ, cứu nạn Bộ tư lệnh Biên phòng cho biết: “Hiện nay, Biên phòng tỉnh Thanh Hóa sử dụng phương tiện và lực lượng tại chỗ, các tàu kéo lớn và chờ thủy triều dâng cao hơn để tàu nổi lên sau đấy lực lượng cứu hộ sẽ kéo lên. Tàu đã bị mất lái. Bộ đội Biên phòng tỉnh đang cố gắng kéo tàu lên sớm để tránh bão”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên