Lâm Đồng:

Mưa đá và lốc xoáy tiếp tục hoành hành

(VOV) -  Mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra trong hai ngày qua tại Lâm Đồng gây thiệt hại kinh tế ước tính đến gần 1,5 tỷ đồng.

Hai ngày qua (1-2/4), một số khu vực trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện vài cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy khiến gần chục căn nhà ở và nhiều diện tích cây trồng của người dân bị hư hỏng nặng. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến gần 1,5 tỷ đồng

Các cơn mưa lớn và lốc xoáy, một số nơi có kèm theo mưa đá xảy ra khá đột ngột, chỉ kéo dài trong khoảng thời gian từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ tại địa bàn một số xã của huyện Lâm Hà như Tân Thanh, Hoài Đức và Phúc Thọ. Trong đó, thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ bị thiệt hại nặng nề nhất, có đến 7 căn nhà ở của người dân bị tốc mái, hơn 5 sào chanh dây bị đổ sập và gần 10 hecta cà phê bị ảnh hưởng do mưa đá và lốc xoáy gây ra. Thiệt hại ước tính ban đầu lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại lớn về kinh tế cho nhiều hộ dân (Ảnh minh họa)

Ông Vũ Văn Cao, ở thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ, một trong những hộ có nhà ở bị tốc mái hoàn toàn cho biết cơn mưa và lốc xoáy đã khiến gia đình thiệt hại gần 40 triệu đồng, chưa kể những vật dụng sinh hoạt khác trong gia đình đã bị hư hỏng nặng. Hiện gia đình vẫn chưa thể khắc phục được sự cố này.

Không chỉ ông Cao mà các hộ dân khác có nhà ở tốc mái trên địa bàn cũng rơi vào cảnh tương tự. Mặc dù đã che tạm chỗ ở mới, nhưng việc khắc phục để mái nhà trở lại như cũ trong thời gian ngắn là điều hết sức khó khăn.

Ngoài những hộ bị hư hỏng nhà cửa, một số hộ dân khác thiệt hại về cây trồng cũng đang đứng trước cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Đứng bên vườn chanh dây rộng 4 sào đang sai quả của gia đình bị đổ sập, dập nát do lốc xoáy và mưa đá gây ra, ông Lê Anh Dũng buồn rầu cho biết, vụ này gia đình mất đi gần 500 triệu đồng. "Gia đình đi vay mượn ngân hàng hết mấy chục triệu, của Hội Phụ nữ hết 15 triệu về xây cái giàn lên. Bắt đầu được thu rồi thì chiều hôm qua đột ngột có mưa lốc giật, xoáy nát cả’’.

Theo ông Nguyễn Công Phòng, trưởng thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, hiện đời sống của những hộ dân bị thiệt hại trong các cơn mưa đá và lốc xoáy gây ra hết sức khó khăn. Thôn cũng đã lập biên bản thiệt hại của từng hộ gia đình để trình chính quyền các cấp xem xét hỗ trợ khó khăn cho bà con.

Cũng tại Lâm Đồng, trước đó vào chiều 29/3, trên địa bàn huyện Di Linh cũng đã xảy ra mưa lớn, mưa đá và kèm theo lốc xoáy, khiến một người bị thương, 6 căn nhà bị tốc mái và hơn 20 hecta cà phê bị ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị mưa đá ở Lào Cai
100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị mưa đá ở Lào Cai

(VOV) - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa có quyết định về việc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa đá gây ra tại tỉnh Lào Cai.

100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị mưa đá ở Lào Cai

100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị mưa đá ở Lào Cai

(VOV) - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa có quyết định về việc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa đá gây ra tại tỉnh Lào Cai.

Mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng người và tài sản
Mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng người và tài sản

(VOV) -Mưa đá làm 1 người chết, 43 người bị thương, hàng chục nghìn nhà bị tốc mái, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hại

Mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng người và tài sản

Mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng người và tài sản

(VOV) -Mưa đá làm 1 người chết, 43 người bị thương, hàng chục nghìn nhà bị tốc mái, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hại

Các địa phương khắc phục hậu quả mưa đá
Các địa phương khắc phục hậu quả mưa đá

(VOV) -Đến thời điểm này, mưa đá cũng đã làm 1 người chết, 44 người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái

Các địa phương khắc phục hậu quả mưa đá

Các địa phương khắc phục hậu quả mưa đá

(VOV) -Đến thời điểm này, mưa đá cũng đã làm 1 người chết, 44 người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái