Mưa lũ ở Sơn La: Nhiều nông dân trắng tay, nguy cơ thiếu đói

VOV.VN - Chỉ trong hai ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La.

Hiện nay công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại Sơn La đang được tỉnh khẩn trương triển khai, nhằm giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Người dân ở xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu vẫn chưa hết bàng hoàng trong trận lũ vừa xảy ra. Bởi trận lũ quét xảy ra bất ngờ trong đêm, lớn nhất từ nhiều năm trở lại đây, đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản. Gần 40 ngôi nhà bị hư hỏng; 2 công trình thủy lợi, trường tiểu học, nhà văn hóa, Trạm y tế bị ngập, hư hỏng; giao thông liên xã, liên bản bị chia cắt, nhiều đoạn đường bị sạt lở, giao thông bị tắc nghẽn cục bộ; cả xã hiện vẫn đang bị mất điện hoàn toàn.

Chính quyền địa phương xã Chiềng Khừa hiện vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm cháu bé Hà Ngọc Kiên, 4 tuổi bị lũ cuốn mất tích; hỗ trợ kinh phí đối với các gia đình bị cuốn trôi, hư hỏng nhà cửa. Tuy nhiên, hiện nay khó khăn nhất là gần 30 ha lúa đang chín, chỉ còn gần một tuần nữa là được thu hoạch đã bị lũ cuốn trôi, không thể khôi phục lại được.

Hoa màu của người dân bị mất trắng

Anh Hoàng Văn Khiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu cho biết: “Ruộng lúa thì mất trắng rồi, nguy cơ thiếu đói rất cao. Bây giờ phai mương thì hư hỏng, nếu sau này khắc phục được thì cũng chỉ trồng màu thôi”.

Tại huyện Mường La, mưa to từ đêm ngày 23 đến nay đã làm hư hỏng nhà cửa của gần 70 hộ dân; hơn 100ha lúa, ngô bị ngập úng. Hiện nay, cả cánh đồng lúa ở xã Mường Bú vẫn ngập chìm trong nước. Nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Đường giao thông nhiều đoạn bị hư hỏng. Đặc biệt là 1,5 km đường tại Bản Lếch bị đất đá sạt lở trôi lấp mặt đường. Đường giao thông từ xã Chiềng Lao đi Than Uyên bị chia cắt nhiều đoạn. Toàn bộ khu kho bãi tập kết thiết bị của thủy điện Huổi Quảng đã bị ngập nước...

Huyện Mường La đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ tập trung giúp dân di chuyển nhà cửa, tài sản, bố trí xong chỗ ở an toàn cho các hộ ở vùng nguy hiểm. Tập trung máy móc, phương tiện hót đất tạm thời giải tỏa ắch tắc giao thông.

Ông Nguyễn Văn Tâm, ủy viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La cho biết: “Huyện đang tiếp tục huy động lực lượng để xử lý hố sụt, sửa sang lại đường xá để tránh ắch tắc tuyến đường thủy điện Huổi Quảng tại xã Chiềng Lao. Đồng thời, các chính sách đang tiếp tục triển khai để hỗ trợ cho bà con ổn định cuộc sống”.

Những thiệt hại do mưa lũ gây ra ở tỉnh Sơn La trong hai ngày qua vẫn chưa thể thống kê đầy đủ. Nhưng đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 11 người chết và mất tích; 6 người bị thương. Các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Mường La, thành phố Sơn La là những địa phương bị thiệt hại nặng nề.

Mưa lũ đã làm sập đổ, cuốn trôi và hư hỏng gần 500 ngôi nhà của dân; hơn 550 ha lúa, ngô, hoa màu bị thiệt hại; gần 1.300 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều tuyến giao thông nội tỉnh bị sạt lở, gây tắc đường cục bộ.

Nhiều căn nhà bị đổ, tốc mái

Mưa lũ còn cuốn trôi, hư hỏng 20 cầu treo, công trình thủy lợi và nước sinh hoạt... Ước tính thiệt hại 64 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 10.000 hộ dân ở thành phố Sơn La đang phải chịu cảnh mất nước, nếu trời tạnh mưa thì cũng phải hết ngày mai, Công ty cấp nước Sơn La mới hoạt động trở lại.

Công tác khắc phục hậu quả bão lũ đang được các địa phương ở tỉnh Sơn La tập trung triển khai, tuy nhiên trước mắt cũng mới chỉ giải quyết được chỗ ở, di dời dân đến chỗ an toàn. Thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 4,5 triệu đồng cho một gia đình có người chết và mất tích; 1,5 triệu đồng cho người bị thương.

Huy động lực lượng dân quân tự vệ, quân đội, công an xuống giúp dân thu dọn, sửa chữa nhà cửa, khắc phục nhanh thiệt hại, ổn định cuộc sống. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, vật liệu để sẵn sàng khôi phục lại diện tích sản xuất nông nghiệp ngay sau khi lũ rút.

Ông Lò Mai Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: “Tỉnh đang huy động lực lượng để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Tập trung cho việc trục vớt tài sản; khôi phục lại cơ sở hạ tầng. Tập trung lực lượng để thu hoạch, tận thu tại những chỗ có thể thu hoạch được để giảm bớt thiệt hại”.

Thời tiết tại tỉnh Sơn La hiện vẫn diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cảnh giác, đối phó kịp thời với diễn biến của mưa lũ. Thông báo tới người dân không ngủ lại lán nương, các hộ sống ven sông suối khẩn trương di dời để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La: 11 người chết và mất tích do mưa lũ
Sơn La: 11 người chết và mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Chỉ trong hai ngày qua, tại tỉnh Sơn La đã có 7 người chết và 4 người mất tích do mưa lũ

Sơn La: 11 người chết và mất tích do mưa lũ

Sơn La: 11 người chết và mất tích do mưa lũ

VOV.VN - Chỉ trong hai ngày qua, tại tỉnh Sơn La đã có 7 người chết và 4 người mất tích do mưa lũ

Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích
Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại Lai Châu gây sạt lở đất đá, lún sụt đường, làm một cháu bé 6 tuổi ở huyện Than Uyên bị mất tích.

Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích

Mưa lũ ở Lai Châu, cháu bé 6 tuổi mất tích

VOV.VN - Mưa lũ tại Lai Châu gây sạt lở đất đá, lún sụt đường, làm một cháu bé 6 tuổi ở huyện Than Uyên bị mất tích.

Cảnh tan hoang, trầy trụa sau mưa lũ ở Sơn La
Cảnh tan hoang, trầy trụa sau mưa lũ ở Sơn La

VOV.VN - Trận mưa lớn lại xảy ra trong đêm 24/6 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, diện tích hoa màu của Sơn La.

Cảnh tan hoang, trầy trụa sau mưa lũ ở Sơn La

Cảnh tan hoang, trầy trụa sau mưa lũ ở Sơn La

VOV.VN - Trận mưa lớn lại xảy ra trong đêm 24/6 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, diện tích hoa màu của Sơn La.

Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng
Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng

VOV.VN - Trận mưa lũ đêm qua đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản, gây chia cắt và ách tắc giao thông tại nhiều khu vực của tỉnh Sơn La.

Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng

Cận cảnh Sơn La tan hoang do mưa lũ kinh hoàng

VOV.VN - Trận mưa lũ đêm qua đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản, gây chia cắt và ách tắc giao thông tại nhiều khu vực của tỉnh Sơn La.

Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La
Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La

VOV.VN - Thống kê ban đầu, đã có 11 người chết và mất tích; gần 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng…

Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La

Mưa lũ kinh hoàng gây tổn thất nặng nề cho Sơn La

VOV.VN - Thống kê ban đầu, đã có 11 người chết và mất tích; gần 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng…