Nóng 24h:

Lời khai lạnh người của kẻ sát hại chủ nợ, vứt xác xuống sông phi tang

VOV.VN - Vay nợ nhưng không đủ tiền trả, bị chủ nợ hăm dọa báo gia đình nên gã thanh niên 21 tuổi đã sát hại rồi vứt xác nạn nhân xuống sông.

1. Vụ sát hại chủ nợ, vứt xác xuống sôngCao Văn Càng (ảnh), 21 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang khai nhận, trước đó có vay của chị Nhi 8 triệu đồng. Vào ngày 17/10, đến hạn trả nợ, do không đủ tiền nên Càng xin trả trước 2 triệu đồng nhưng chị Nhi không đồng ý, còn dọa sẽ báo đến mẹ của Càng về việc nợ nần. 
Chiều 17/10, Càng hẹn chị Nhi đến phòng trọ của y trên đường Chu Văn An, TP Rạch Giá, Kiên Giang. Tại đây, Càng đã khống chế và dùng dây thắt lưng siết cổ chị Nhi cho đến chết, rồi lấy khoảng 10 triệu đồng và toàn bộ nữ trang trên người chị Nhi. Trong ảnh: Tang vật vụ án. (Ảnh: Báo Văn hóa)
Đối tượng Càng bó nạn nhân vào nệm, chở đến cầu Rạch Giá 2 vứt xác nạn nhân xuống sông, rồi đem số nữ trang vừa cướp được đem bán được khoảng 60 triệu đồng. Riêng điện thoại iPhone 6 và chiếc xe máy của nạn nhân y đem cất giấu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Văn Càng. Trong ảnh: Đường Chu Văn An (chấm đỏ) ở Rạch Giá. (Ảnh: Google Maps/Zing)

2. Vụ container tông xe Innova lùi trên cao tốc: Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Sơn (SN 1978, ở Bắc Ninh, lái xe Toyota Innova, 9 năm tù (giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm); bị cáo Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, ở Thái Bình, lái xe container) án 6 năm tù (giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm), đồng thời hai bị cáo phải bồi thường tổn thất cho các gia đình bị hại.
Về trách nhiệm bồi thường, tòa sơ thẩm buộc các bị cáo bồi thường cho các nạn nhân và người nhà nạn nhân là hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Ngô Văn Sơn bồi thường số tiền gần 940 triệu đồng, bị cáo Lê Ngọc Hoàng phải bồi thường 469 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa thấy cần tăng tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho 1 gia đình bị hại. Bị cáo Sơn chịu 2/3 tổng số tiền, Hoàng chịu 1/3 tổng số tiền bồi thường cho các bị hại. 
3. Hàng chục cô gái phê ma túy trong quán karaokeRạng sáng 2/10,  hàng loạt trinh sát hình sự ập vào kiểm tra quán karaoke ở thị trấn Long Thành, Đồng Nai. Tại 8 phòng hát có 76 thanh niên, trong đó 20 nữ đang lắc lư nhảy nhót trong tiếng nhạc mạnh; nhiều người đang phê ma túy, không kiểm soát được bản thân; một số bịch ma túy đá bị thu giữ. 

4. Vụ dùng roi điện đánh vào đầu cô gái, cướp túi xách: Rạng sáng 29/10, N.T.T.Y. (SN 1994, trú quận 3, TPHCM), mang theo túi xách chứa 200.000 đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng đi bộ trên đường Cao Thắng, phường 4, quận 3. Khi vừa đi tới trước địa chỉ số 96 đường này thì bất ngờ bị nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy áp sát. Cô gái 24 tuổi chưa hiểu chuyện gì thì đối tượng dùng roi điện đánh vào đầu cướp chiếc túi xách rồi tẩu thoát. Ngày 3/11, công an vẫn đang truy xét đối tượng. (Ảnh minh họa)

5. Vụ lái xe gây tai nạn rồi chở nạn nhân bỏ lại bên đường vắng: Rạng sáng 27/10, bà Nguyễn Thị Cúc Anh (62 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đạp xe đạp lên chợ phụ bán hàng thì bất ngờ bị một chiếc ôtô 7 chỗ (hiện chưa rõ danh tính tài xế) tông bị thương khá nặng. Tài xế có biểu hiện say rượu định bỏ chạy thì bị người dân vây lại.  Sau đó, tài xế  này nói đưa bà Anh lên xe chở vào bệnh viện để cấp cứu.  Tuy nhiên, sau đó tài xế này chở bà Anh đến đoạn đường vắng nằm trên đường Trần Thị Thơm thì bỏ bà Anh xuống đường rồi bỏ đi. Ngày 3/11, công an vẫn đang điều tra vụ việc.

6. Nam thanh niên nghiện ma túy trộm xe ô tô 16 chỗSáng 3/11, lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ 1 vụ trộm xe ô tô 16 khi kiểm tra xe ô tô lưu thông trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân. Đối tượng trộm xe khai nhận là Phạm Đắc Hoàng Phúc (25 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Qua kiểm tra, công an xác nhận đối tượng dương tính với ma túy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an lấy ý kiến nhân dân dự thảo Nghị định về Luật An ninh mạng
Bộ Công an lấy ý kiến nhân dân dự thảo Nghị định về Luật An ninh mạng

VOV.VN - Dự thảo nghị định gồm 6 chương 30 điều; lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 1 tháng, từ ngày 2/11 đến ngày 2/12 tới.

Bộ Công an lấy ý kiến nhân dân dự thảo Nghị định về Luật An ninh mạng

Bộ Công an lấy ý kiến nhân dân dự thảo Nghị định về Luật An ninh mạng

VOV.VN - Dự thảo nghị định gồm 6 chương 30 điều; lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 1 tháng, từ ngày 2/11 đến ngày 2/12 tới.

Thuê xe tự lái, gây tai nạn rồi chở nạn nhân bỏ lại bên đường vắng
Thuê xe tự lái, gây tai nạn rồi chở nạn nhân bỏ lại bên đường vắng

Sau khi gây tai nạn khiến bà bán rau bị thương nặng, tài xế vờ chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng đến đoạn đường vắng đã bỏ nạn nhân xuống xe rồi bỏ đi.

Thuê xe tự lái, gây tai nạn rồi chở nạn nhân bỏ lại bên đường vắng

Thuê xe tự lái, gây tai nạn rồi chở nạn nhân bỏ lại bên đường vắng

Sau khi gây tai nạn khiến bà bán rau bị thương nặng, tài xế vờ chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng đến đoạn đường vắng đã bỏ nạn nhân xuống xe rồi bỏ đi.

Toàn văn dự thảo Nghị định về Luật An ninh mạng
Toàn văn dự thảo Nghị định về Luật An ninh mạng

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng.

Toàn văn dự thảo Nghị định về Luật An ninh mạng

Toàn văn dự thảo Nghị định về Luật An ninh mạng

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng.

Tài xế container tông xe Innova lùi trên cao tốc làm 4 người chết lĩnh 6 năm tù
Tài xế container tông xe Innova lùi trên cao tốc làm 4 người chết lĩnh 6 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Lê Ngọc Hoàng - lái xe container tông xe Innova lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên làm 4 người chết bị HĐXX tuyên phạt 6 năm tù.

Tài xế container tông xe Innova lùi trên cao tốc làm 4 người chết lĩnh 6 năm tù

Tài xế container tông xe Innova lùi trên cao tốc làm 4 người chết lĩnh 6 năm tù

VOV.VN - Bị cáo Lê Ngọc Hoàng - lái xe container tông xe Innova lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên làm 4 người chết bị HĐXX tuyên phạt 6 năm tù.

Vay không trả, giết chủ nợ rồi vứt xác xuống sông phi tang
Vay không trả, giết chủ nợ rồi vứt xác xuống sông phi tang

Vay nợ nhưng không đủ tiền trả, bị chủ nợ hăm dọa báo gia đình nên gã thanh niên 21 tuổi đã sát hại rồi  vứt xác nạn nhân xuống sông.

Vay không trả, giết chủ nợ rồi vứt xác xuống sông phi tang

Vay không trả, giết chủ nợ rồi vứt xác xuống sông phi tang

Vay nợ nhưng không đủ tiền trả, bị chủ nợ hăm dọa báo gia đình nên gã thanh niên 21 tuổi đã sát hại rồi  vứt xác nạn nhân xuống sông.