Đà Nẵng chưa mở rộng thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe

VOV.VN - TP Đà Nẵng chưa thống nhất việc mở rộng thí điểm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên 5 tuyến, đoạn tuyến theo đề xuất của Sở GTVT.

5 đoạn, tuyến mà Sở Giao thông - Vận tải TP Đà Nẵng đề xuất cho phép mở rộng thí điểm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô gồm: đường Bạch Đằng (đoạn từ Quang Trung đến 3/2); đường 3/2; đường 2/9 (đoạn từ Bạch Đằng đến Phan Thành Tài); đường Nguyên Văn Linh; đường Lê Duẩn.

Trước mắt, Đà Nẵng vẫn chỉ thực hiện phương án thu phí trên 2 tuyến Bạch Đằng và Trần Phú như hiện nay, đồng thời, mở rộng thêm đoạn từ Quang Trung đến 3/2 trên đường Bạch Đằng. Việc thí điểm này sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết tháng 6/2020 để rà soát, đánh giá công tác thu phí, làm cơ sở mở triển khai trên toàn thành phố trong tương lai.

Trước mắt, Đà Nẵng vẫn chỉ thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe trên 2 đường Trần Phú, Bạch Đằng.

Đề án thí điểm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên đường Bạch Đằng và đường Trần Phú thực hiện từ đầu năm 2018. Sau gần 2 năm thực hiện, việc thu phí đã góp phần giảm số lượng phương tiện đỗ dưới lòng đường, tình trạng ùn tắc giao thông các tuyến đường có thu phí giảm. Việc trả phí khi đỗ xe ở lòng đường khiến người điều khiển phương tiện phải cân nhắc lựa chọn phương tiện phù hợp khi đi vào khu vực trung tâm, góp phần giảm bớt lượng phương tiện đỗ xe trên lòng đường, tăng hiệu năng sử dụng lòng đường đô thị.

Việc triển khai thí điểm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên 2 tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú, TP Đà Nẵng còn tồn tại nhiều bất cập. Người dùng gặp khó khăn khi nạp tiền vào tài khoản bằng hình thức Internet banking; cú pháp nhắn tin trả phí có nhiều ký tự gây khó khăn, mất nhiều thời gian cho chủ phương tiện.

Tính đến cuối năm 2019, hơn 73.000 lượt xe vào bãi đỗ trên 2 tuyến đường có thu phí. Trong đó hơn 45.000 lượt xe thực hiện nghĩa vụ tài chính, đạt tỷ lệ 61%, tổng số tiền trả phí gần 700 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đỗ xe không trả phí ở TP HCM có thể bị từ chối đăng kiểm
Đỗ xe không trả phí ở TP HCM có thể bị từ chối đăng kiểm

Đỗ xe nhưng không trả tiền hoặc đỗ quá thời gian đăng ký, trả phí sai loại xe khi quá thời gian đóng phạt 15 - 30 ngày, ô tô vi phạm sẽ không được đăng kiểm.

Đỗ xe không trả phí ở TP HCM có thể bị từ chối đăng kiểm

Đỗ xe không trả phí ở TP HCM có thể bị từ chối đăng kiểm

Đỗ xe nhưng không trả tiền hoặc đỗ quá thời gian đăng ký, trả phí sai loại xe khi quá thời gian đóng phạt 15 - 30 ngày, ô tô vi phạm sẽ không được đăng kiểm.

Bãi đỗ xe tự động thông minh đầu tiên tại Đà Nẵng hoạt động ra sao?
Bãi đỗ xe tự động thông minh đầu tiên tại Đà Nẵng hoạt động ra sao?

VOV.VN - Hôm nay (2/9), bãi đỗ xe tự động thông minh đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tại khu đất 255 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu.

Bãi đỗ xe tự động thông minh đầu tiên tại Đà Nẵng hoạt động ra sao?

Bãi đỗ xe tự động thông minh đầu tiên tại Đà Nẵng hoạt động ra sao?

VOV.VN - Hôm nay (2/9), bãi đỗ xe tự động thông minh đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tại khu đất 255 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu.

Đà Nẵng bổ sung 7 đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ
Đà Nẵng bổ sung 7 đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ

VOV.VN - Như vậy đến nay, Đà Nẵng đã cấm đỗ xe ngày chẵn, lẻ trên 55 đoạn, tuyến đường.

Đà Nẵng bổ sung 7 đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ

Đà Nẵng bổ sung 7 đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ

VOV.VN - Như vậy đến nay, Đà Nẵng đã cấm đỗ xe ngày chẵn, lẻ trên 55 đoạn, tuyến đường.