Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ đâm xe thảm khốc ở TP HCM

VOV.VN - “Nghe cái rầm mở mắt ra thì xe tan nát hết. Mấy người ngồi ở ngoài chết hết rồi!”- một nạn nhân kể lại.

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Trung Lương, địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào lúc 6h sáng hôm nay (17/7), ngoài 2 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đến bệnh viện, có 8 người đang nằm ở khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiếc xe khách 16 chỗ chở 12 hành khách đi từ Vĩnh Long đi thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm mạnh vào phía sau chiếc xe tải  đi cùng chiều.

Cú va chạm làm 2 hành khách ngồi phía trước chết tại chỗ. 10 hành khách được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy nhưng 2 người chết trên đường đi, 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, 6 người bị chấn thương phần mềm, gãy chân tay.

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang được điều trị trong bệnh viện

Hai người chết tại chỗ là một nam một nữ. Hai hành khách bị tử vong trên đường đến bệnh viện là một em bé sinh năm 2004 và một phụ nữ 55 tuổi. Hai bệnh nhân nặng chưa được xác định danh tính, một người khoảng 20 tuổi bị chấn thương sọ não nặng, xuất huyết não và 1 người 55 tuổi vỡ lách, xuất huyết nội, phải chỉ định mổ cắt lách.

Nạn nhân Nguyễn Thị Oanh, ở thành phố Vĩnh Long có con bị mất trong vụ tai nạn này nói: “Biết nó còn thở nhưng thở hơi lên không à. Nói nó ráng đi nhưng một chút sau thì tắt thở. Tôi bị kẹt trong ghế, phải chờ đưa thằng con ra thì tôi mới ra được. Nghe cái rầm mở mắt ra thì xe tan nát hết. Mấy người ngồi ở ngoài chết hết rồi!”

Được biết, trong chuyến xe này, có nhiều gia đình từ quê lên thành phố chữa bệnh. Theo lời kể của các hành khách trên xe, trước khi xảy ra va chạm, xe khách chạy với tốc độ rất nhanh.

Nạn nhân Nguyễn Thị Thu Khanh, ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đi cùng mẹ và em gái trong chuyến xe này kể: “Tỉnh dậy em bò ra sau cứu mẹ em. Hai mẹ con em thì không sao nhưng em gái em thì rất nặng. Chân bị gãy, đầu bị bể. Em gái ngồi ghế sau với mẹ em”.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương: Thêm 2 người tử vong
Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương: Thêm 2 người tử vong

VOV.VN -Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), thêm 2 nạn nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện sau vụ tai nạn.

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương: Thêm 2 người tử vong

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương: Thêm 2 người tử vong

VOV.VN -Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), thêm 2 nạn nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện sau vụ tai nạn.

Hình ảnh: Xe khách nát bươm sau khi đâm xe tải ở TP HCM
Hình ảnh: Xe khách nát bươm sau khi đâm xe tải ở TP HCM

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào hồi 6h ngày 17/7 trên tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương đoạn km 13+800 (địa bàn Bến Lức tỉnh Long An) khiến 9 người thương vong.

Hình ảnh: Xe khách nát bươm sau khi đâm xe tải ở TP HCM

Hình ảnh: Xe khách nát bươm sau khi đâm xe tải ở TP HCM

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào hồi 6h ngày 17/7 trên tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương đoạn km 13+800 (địa bàn Bến Lức tỉnh Long An) khiến 9 người thương vong.

Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc, 2 người chết, 6 người nguy kịch
Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc, 2 người chết, 6 người nguy kịch

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào hồi 6h ngày 17/7 trên tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương đoạn km 13+800 (địa bàn Bến Lức tỉnh Long An). 

Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc, 2 người chết, 6 người nguy kịch

Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc, 2 người chết, 6 người nguy kịch

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào hồi 6h ngày 17/7 trên tuyến cao tốc TP HCM – Trung Lương đoạn km 13+800 (địa bàn Bến Lức tỉnh Long An).