Nắng nóng đỉnh điểm: Người dân Hà Nội tìm đến hồ bơi tự phát

VOV.VN -Các hồ tại Thủ đô như Hồ Tây, Hồ Linh Đàm… đã trở thành bể bơi của người dân. Nhưng vấn đề an toàn lại chưa được chú ý.

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, vào lúc trưa nhiệt độ còn vượt ngưỡng trên 40 độ khiến ai cũng phải loay hoay tìm cách giải nhiệt. Các hồ tại Thủ đô như Hồ Tây, Hồ Linh Đàm đã trở thành bể bơi của người dân. Tuy nhiên an toàn tại các hồ bơi tự phát này là một vấn đề đáng lo ngại, nhất là trong tháng nắng nóng cao điểm hiện nay. 

Trước cái nắng như đổ lửa tại Hà Nội, người dân tận dụng sông, hồ để tránh nóng vì tiện lợi, nhanh chóng và không mất chi phí nào. Ngoài Hồ Tây là điểm đến lâu năm thì hồ Linh Đàm cũng thu hút khá nhiều người tới. Khu vực thị trấn Văn Điển, Quốc Bảo, các khu chung cư, tập thể quanh khu vực Linh Đàm đều đổ tới hồ Linh Đàm để bơi và giải nhiệt. Người dân cho biết, do hồ mới cải tạo xong, nước sạch nên lượng trẻ em đến bơi ngày càng đông, nhất là trong 1 tháng gần đây.

Đa số trẻ em đến bơi ở hồ Linh Đàm đều không biết bơi. Người dân cũng cho rằng, Lượng người bơi ở hồ  trong những ngày hè tăng mạnh nên dịch vụ bán phao bơi bắt đầu nở rộ, thường dao động từ 80.000 – 100.000 đồng/phao. Phần lớn các phụ huynh đều mua phao cho con em mình và ngồi trên bờ để trông chừng.

Bể bơi như thế này được người dân quanh khu vực, những người lớn tuổi và các em nhỏ rất yêu thích bởi không gian rộng và thoải mái. Tuy nhiên chính điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như không có cứu hộ, thiếu các biển báo nước sâu, đáy hồ có chỗ lún, dễ dẫm phải dị vật... Do vậy, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, người dân cần có ý thức bảo đảm sự an toàn cho bản thân và con em mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh viên vật lộn với nắng nóng như lò thiêu tại phòng trọ
Sinh viên vật lộn với nắng nóng như lò thiêu tại phòng trọ

Một cách tránh nóng được khá nhiều các bạn sinh viên áp dụng đó là lên thư viện học bài.

Sinh viên vật lộn với nắng nóng như lò thiêu tại phòng trọ

Sinh viên vật lộn với nắng nóng như lò thiêu tại phòng trọ

Một cách tránh nóng được khá nhiều các bạn sinh viên áp dụng đó là lên thư viện học bài.

Các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông
Các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

VOV.VN -Tại Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2 – 3 cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Các khu vực ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

VOV.VN -Tại Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2 – 3 cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Nắng nóng số trẻ em nhập viện tăng cao
Nắng nóng số trẻ em nhập viện tăng cao

VOV.VN - Chỉ trong một tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày Khoa Nhi -Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hơn 150 ca.

Nắng nóng số trẻ em nhập viện tăng cao

Nắng nóng số trẻ em nhập viện tăng cao

VOV.VN - Chỉ trong một tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày Khoa Nhi -Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hơn 150 ca.

Nắng nóng trở lại, có nơi 39 độ C
Nắng nóng trở lại, có nơi 39 độ C

VOV.VN -Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (1/6), nền nhiệt tăng trở lại, nắng nóng trên diện rộng.

Nắng nóng trở lại, có nơi 39 độ C

Nắng nóng trở lại, có nơi 39 độ C

VOV.VN -Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (1/6), nền nhiệt tăng trở lại, nắng nóng trên diện rộng.