Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc

VOV.VN - Nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương,  hôm nay (17/5) nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài 4 – 5 ngày tới.


Trong ngày hôm qua (16/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như Đông Hà (Quảng Trị) 38,2 độ. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ, có nơi dưới 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, riêng khu Tây Bắc 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, phía Bắc 35 - 38oC

Tây Nguyên Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 33 – 36oC

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống của người Sài Gòn xáo trộn vì nắng nóng
Cuộc sống của người Sài Gòn xáo trộn vì nắng nóng

Mấy hôm nay, bữa tối của gia đình anh Thành (quận 4) thường xuyên diễn ra trong căng tin Bệnh viện Nguyễn Trãi do mẹ anh vừa nhập viện.

Cuộc sống của người Sài Gòn xáo trộn vì nắng nóng

Cuộc sống của người Sài Gòn xáo trộn vì nắng nóng

Mấy hôm nay, bữa tối của gia đình anh Thành (quận 4) thường xuyên diễn ra trong căng tin Bệnh viện Nguyễn Trãi do mẹ anh vừa nhập viện.

Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng
Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng

VOV.VN - Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 – 3 ngày tới.

Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng

Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng

VOV.VN - Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 – 3 ngày tới.

Gia tăng bệnh nhân ở Sơn La nhập viện do nắng nóng
Gia tăng bệnh nhân ở Sơn La nhập viện do nắng nóng

VOV.VN -Nắng nóng khiến số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng, đặc biệt là người già và trẻ em

Gia tăng bệnh nhân ở Sơn La nhập viện do nắng nóng

Gia tăng bệnh nhân ở Sơn La nhập viện do nắng nóng

VOV.VN -Nắng nóng khiến số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng, đặc biệt là người già và trẻ em

Nắng nóng tiếp tục diện rộng, có nơi trên 39 độ C
Nắng nóng tiếp tục diện rộng, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN -Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ. 

Nắng nóng tiếp tục diện rộng, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng tiếp tục diện rộng, có nơi trên 39 độ C

VOV.VN -Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ.