Ngày 17/4, siêu mặt trăng lại xuất hiện

Đây là lần thứ hai siêu mặt trăng xuất hiện trong năm 2011.

Viện Khoa học Trung ương Trung Quốc mới ra thông báo cho biết vào ngày 17/4 tới, Mặt trăng và Trái đất sẽ lại gần nhau một lần nữa, và “siêu Mặt trăng” sẽ xuất hiện.
Khi đó, mặt trăng sẽ sáng hơn so với bình thường 20% và khoảng cách giữa mặt trăng - trái đất ở vào khoảng 358.090 km, xa hơn so với siêu mặt trăng hôm 19/3 vừa qua.

Có nhiều thông tin cho rằng, việc xuất hiện siêu mặt trăng ngày 17/4 có thể làm xuất hiện hiện tượng động đất, sóng thần. Tuy nhiên, các nhà khoa học Australia đều phủ nhận điều này. Họ cho rằng hiện tượng siêu mặt trăng chỉ khiến hiện tượng thủy triều rút sâu và dâng cao hơn, chứ không có gì siêu bất thường xảy ra.

Ông Nguyễn Đức Phường - Phó tổng thư ký Hội Thiên văn - Vũ trụ Việt Nam cũng khẳng định, siêu mặt trăng là hiện tượng khoa học bình thường. Sự xuất hiện của siêu mặt trăng trong 2 tháng liên tiếp tuy rất hiếm gặp nhưng sẽ không kèm theo động đất, sóng thần và núi lửa như nhiều lời đồn đoán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên