Nghệ An: Tiếp diễn tình trạng tháo trộm phụ kiện đường sắt

Chỉ mới chưa đầy 10 ngày đầu tháng ATGT quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xẩy ra hai vụ phá hoại đường sắt thống nhất với số lượng lớn vật tư đặc chủng bị tháo trộm

Sáng 11/9, trong lúc tuần tra bảo vệ đường sắt, công nhân tuần đường Phạm Văn Dần thuộc cung đường sắt Yên Lý (Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh) lại phát hiện một vụ phá hoại đường sắt với số lượng lớn thiết bị chuyên dùng bị tháo trộm. Lúc đó là 10h30, hai đoàn tàu thống nhất SE7 và SE8 đang chuẩn bị thông qua đường sắt thống nhất km 273 + 400 địa bàn xã Diễn Hồng huyện Diễn Châu giáp ranh với huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 

Các đối tượng nhí

27 bộ phụ kiện tà vẹt K3A bị tháo trộm trên một đoạn đường chưa đầy 50 m rất nguy hiểm đối với việc tàu chạy qua cầu. Ngay sau khi phát hiện vụ phá hoại, anh Dần đã báo cho đơn vị sửa chữa lắp đặt kịp thời số phụ kiện vừa bị tháo trộm trước khi 2 đoàn tàu TN SE7 và SE8 thông qua, đồng thời báo cho công an xã Diễn Hồng, công an huyện Diễn Châu biết thông tin để truy tìm đối tượng phá hoại

Trước đó, ngày 4/9 đã từng xảy ra mất trộm 26 bộ phụ kiện tà vẹt bê tông dự ứng lực tại km 263 + 400 địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Được biết, đoạn đường sắt thống nhất chạy qua địa bàn hai huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu thời gian gần đây liên tục bị phá hoại với hàng trăm bộ phụ kiện bị mất trộm, nguy cơ đe dọa đến an toàn chạy tàu rất cao. Mặc dù cơ quan chức năng đã phối hợp với ngành đường sắt mai phục, điều tra manh mối kẻ phá hoại nhưng chưa có hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên