Nghề làm mứt gừng chỉ đỏ lửa vào tháng chạp

Mứt gừng Kim Long (TP Huế, Thừa Thiên Huế) nổi tiếng từ Nam chí Bắc, ngon không chỉ nhờ bàn tay khéo léo của người thợ mà còn nhờ vào nguồn nguyên liệu.

Đầu tháng chạp (tháng 12 âm lịch), làng nghề mứt gừng ở phường Kim Long (TP Huế, Thừa Thiên Huế) lại tất bật, người cạo vỏ, kẻ bào gừng. Gừng làm mứt được trồng ở cầu Tuần, xã Thủy Bằng, hương vị cay hơn gừng trồng nơi khác.
Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt (59 tuổi), làng nghề làm mứt gừng Kim Long có từ lâu, bà là đời thứ ba của gia đình tiếp nối nghề truyền thống. Đa số công đoạn chế biến mứt gừng tại cơ sở điều làm theo phương pháp thủ công.
Gừng sau khi cạo vỏ sạch sẽ được bào thành từng lát mỏng, ngâm nước cho đỡ cay. 
Gừng thái lát được rửa sạch, để ráo nước trước khi bỏ đường vào.
Sau đó, gừng thái lát sẽ được ủ với đường trắng. 
Theo bà Nguyệt, trong các công đoạn thì xào gừng trên bếp lửa là khâu quyết định mứt ngon hay dở, để được lâu dài hay không. Thường phải mất 40-45 phút xào gừng. 
Sau khi xào khô nước đường, mứt gừng sẽ để nguội khoảng 5 phút cho đông cứng đường trước khi phơi ráo.
Ông Trần Hữu Nam cho biết, trước đây tại Kim Long có khoảng 30 hộ chuyên sản xuất mứt gừng, nhưng hiện chỉ còn khoảng 5 hộ theo nghề.
Mứt gừng được phơi ráo trước khi đóng vào bao bì đưa ra thị trường.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tận mắt xem làm ông Táo bằng đất nung ở làng nghề xứ Huế
Ảnh: Tận mắt xem làm ông Táo bằng đất nung ở làng nghề xứ Huế

VOV.VN - Ở Thừa Thiên Huế có một làng nghề làm ông Táo bằng đất nung rất độc đáo mà có lẽ ít người biết đến...

Ảnh: Tận mắt xem làm ông Táo bằng đất nung ở làng nghề xứ Huế

Ảnh: Tận mắt xem làm ông Táo bằng đất nung ở làng nghề xứ Huế

VOV.VN - Ở Thừa Thiên Huế có một làng nghề làm ông Táo bằng đất nung rất độc đáo mà có lẽ ít người biết đến...

Người Việt với phong tục chơi hoa, chơi quả ngày Tết
Người Việt với phong tục chơi hoa, chơi quả ngày Tết

VOV.VN- Chơi hoa, chơi quả ngày Tết là một phong tục truyền thống của người Việt, thể hiện ước nguyện một năm mới tươi sáng và tốt đẹp hơn.

Người Việt với phong tục chơi hoa, chơi quả ngày Tết

Người Việt với phong tục chơi hoa, chơi quả ngày Tết

VOV.VN- Chơi hoa, chơi quả ngày Tết là một phong tục truyền thống của người Việt, thể hiện ước nguyện một năm mới tươi sáng và tốt đẹp hơn.