Ngộ độc thực phẩm ở Kon Tum: 69/73 người đã được xuất viện

VOV.VN - Những người dự tiệc cưới nghi vụ ngộ độc là do món thịt bò bóp dầu mè bị ôi thiu.

Đến 19h tối nay (4/8), 69 trong số 73 người bị ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đã được xuất viện.

Vụ ngộ độc xảy ra trong một tiệc cưới với trên 500 khách mời, vào trưa ngày 2/8 tại nhà hàng Quốc Tuấn, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Sau khi ăn cưới về, từ 23h đêm cùng ngày, số người tham  dự tiệc bắt đầu được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện với những triệu chứng: đau bụng, đau đầu, “miệng nôn, trôn tháo”. Tổng cộng đã có 73 người phải nhập viện.

Xác định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm, Trung tâm y tế huyện Đắc Hà đã huy động toàn bộ cán bộ, thầy thuốc tích cực điều trị cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Hồ Định, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Đắc Hà nói: “Sau khi bệnh nhân vô thì chúng tôi đã phân loại bệnh nhân, đánh giá tình trạng ngộ độc và tình trạng mất nước của bệnh nhân. Sau đó chúng tôi đã bù nước và điện giải cho bệnh nhân và tiếp tục dùng kháng sinh và các thuốc để điều trị triệu chứng. Với nhận định như vậy thì bệnh nhân đã đáp ứng rất là tốt. Đến thời điểm 19h ngày mồng 4 này thì đã xuất viện được 69 ca rồi”.

Như vậy hiện tại, ở Trung tâm y tế huyện Đắc Hà chỉ còn 4 bệnh nhân của vụ ngộ độc đang được điều trị và sức khỏe cũng đã có dấu hiệu tiến triển tốt. Trong khi chờ đợi kết luận chính xác từ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum về nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thì những người tham gia tiệc cưới phản ánh nhiều khả năng do món thịt bò bóp dầu mè bị ôi thiu.

Bà Trần Thị Xuân Mai, 65 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Đắc Hà, một trong 4 bệnh nhân còn lại cho biết “Nghi nhất là món thịt bò bởi vì tụm vô là nghe cái mùi không chịu nổi. Chỗ nhà hàng Quốc Tuấn bảo là do là bóp cái dầu mè. Cái mùi dầu mè chứ không phải là hôi thối gì đâu. Có người vô miệng rồi nhả ra, có người thì lại lỡ rồi nuốt luôn, vậy rồi bị ”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại thêm 50 học sinh Ấn Độ nhập viện do ngộ độc
Lại thêm 50 học sinh Ấn Độ nhập viện do ngộ độc

VOV.VN - Các em đã bị ngộ độc sau khi uống nước từ các máy bơm tay tại trường.

Lại thêm 50 học sinh Ấn Độ nhập viện do ngộ độc

Lại thêm 50 học sinh Ấn Độ nhập viện do ngộ độc

VOV.VN - Các em đã bị ngộ độc sau khi uống nước từ các máy bơm tay tại trường.

Ngộ độc thực phẩm, 62 du khách phải nhập viện
Ngộ độc thực phẩm, 62 du khách phải nhập viện

Theo du khách, tối 14/5, họ đã dùng thực đơn gồm các món mực xào, cá thu sốt, măng tươi xào…

Ngộ độc thực phẩm, 62 du khách phải nhập viện

Ngộ độc thực phẩm, 62 du khách phải nhập viện

Theo du khách, tối 14/5, họ đã dùng thực đơn gồm các món mực xào, cá thu sốt, măng tươi xào…

Bất ổn gia tăng sau vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Ấn Độ
Bất ổn gia tăng sau vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Ấn Độ

(VOV) -Hàng chục người đã đổ ra các đường phố ném đá vào các trụ sở cảnh sát, đốt xe cộ yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc.

Bất ổn gia tăng sau vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Ấn Độ

Bất ổn gia tăng sau vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Ấn Độ

(VOV) -Hàng chục người đã đổ ra các đường phố ném đá vào các trụ sở cảnh sát, đốt xe cộ yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc.

Gần 70  công nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm
Gần 70 công nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

(VOV) -Hôm nay (18/7), tại huyện Nam Đàn, Nghệ An xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm gần 70 người phải nhập viện.

Gần 70  công nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Gần 70 công nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

(VOV) -Hôm nay (18/7), tại huyện Nam Đàn, Nghệ An xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm gần 70 người phải nhập viện.

Hơn 70 người bị ngộ độc sau khi ăn tiệc cưới
Hơn 70 người bị ngộ độc sau khi ăn tiệc cưới

Đám cưới có mặt 530 người đến dự, sau khi ăn cưới một ngày, 73 người đã phải nhập viện.

Hơn 70 người bị ngộ độc sau khi ăn tiệc cưới

Hơn 70 người bị ngộ độc sau khi ăn tiệc cưới

Đám cưới có mặt 530 người đến dự, sau khi ăn cưới một ngày, 73 người đã phải nhập viện.