Xử lý sai phạm sử dụng đất đai tại Sóc Sơn là chưa triệt để

VOV.VN - Đây là câu trả lời của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 3/11.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/11, đại diện Thanh tra Chính phủ đã nhận câu hỏi liên quan những sai phạm trong sử dụng đất đai tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam.

Theo đó, năm 2006, Thanh tra Chính phủ có kết luận về vi phạm sử dụng đất rừng, xây dựng trên đất rừng tại Sóc Sơn. Đến thời điểm hiện tại, sau 12 năm, việc thực thi kết luận của Thanh tra Chính phủ vẫn chưa được tiến hành một cách nghiêm túc. Nhiều công trình vi phạm vẫn mọc lên tại Sóc Sơn như các cơ quan báo chí đã phản ánh vừa qua.

Trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, từ thời điểm năm 2006 đến nay, đã có nhiều nội dung trong kết luận thanh tra được triển khai. Song vẫn phải đánh giá khách quan là còn một số nội dung nữa đang xử lý chưa triệt để. Báo chí cũng đã nêu, đặc biệt là xử lý những công trình xây dựng nhà hàng, các khu vui chơi giải trí… là chưa triệt để.

“Vì thế, thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định yêu cầu các đơn vị thanh tra thành phố tiến hành thanh tra trên cơ sở: Thứ nhất là chấn chỉnh lại, phát hiện ra những vi phạm, đồng thời là kiểm tra đôn đốc các cấp việc chấp hành từ cấp thành phố tới huyện trong vấn đề này. Với trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thậm chí kiểm tra, đôn đốc Hà Nội tiến hành”, ông Bùi Ngọc Lam khẳng định.

Theo ông Bùi Ngọc Lam, khi Hà Nội có kết luận chính thức về những vi phạm sử dụng đất đai tại Sóc Sơn, Hà Nội sẽ có công văn thông báo và Thanh tra Chính phủ sẽ ở cạnh để đôn đốc triển khai xử lý đảm bảo theo đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hà Nội: Phải xử nghiêm vi phạm xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội: Phải xử nghiêm vi phạm xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

VOV.VN -27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng, Chủ tịch TP yêu cầu Sở NN- PTNT và huyện Sóc Sơn phải ra quyết định cưỡng chế vi phạm trong tháng 12

Chủ tịch Hà Nội: Phải xử nghiêm vi phạm xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

Chủ tịch Hà Nội: Phải xử nghiêm vi phạm xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn

VOV.VN -27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng, Chủ tịch TP yêu cầu Sở NN- PTNT và huyện Sóc Sơn phải ra quyết định cưỡng chế vi phạm trong tháng 12

'Xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Hà Nội sẽ cưỡng chế 18 công trình vi phạm
'Xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Hà Nội sẽ cưỡng chế 18 công trình vi phạm

VOV.VN - Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phê duyệt kế hoạch cưỡng chế 18 công trình sai phạm về trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở xã Minh Phú.

'Xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Hà Nội sẽ cưỡng chế 18 công trình vi phạm

'Xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn: Hà Nội sẽ cưỡng chế 18 công trình vi phạm

VOV.VN - Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phê duyệt kế hoạch cưỡng chế 18 công trình sai phạm về trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở xã Minh Phú.

Vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn sẽ được xử lý triệt để?
Vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn sẽ được xử lý triệt để?

VOV.VN - Nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít hoài nghi là ý kiến chung của người dân về quyết tâm lập lại trật tự xây dựng, công tác quản lý rừng phòng hộ Sóc Sơn

Vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn sẽ được xử lý triệt để?

Vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn sẽ được xử lý triệt để?

VOV.VN - Nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít hoài nghi là ý kiến chung của người dân về quyết tâm lập lại trật tự xây dựng, công tác quản lý rừng phòng hộ Sóc Sơn

Hà Nội chính thức thanh tra toàn diện sử dụng đất rừng tại Sóc Sơn
Hà Nội chính thức thanh tra toàn diện sử dụng đất rừng tại Sóc Sơn

VOV.VN -Ngày 22/10, Thanh tra TP Hà Nội chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí, Sóc Sơn

Hà Nội chính thức thanh tra toàn diện sử dụng đất rừng tại Sóc Sơn

Hà Nội chính thức thanh tra toàn diện sử dụng đất rừng tại Sóc Sơn

VOV.VN -Ngày 22/10, Thanh tra TP Hà Nội chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí, Sóc Sơn