Người dân còn chủ quan trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết

VOV.VN -Bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine nên biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt.
 

Tự dưng thấy người sốt cao từng cơn kèm đau đầu, chị Hội (ở Nguyễn Khang-phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) nghĩ mình chỉ bị sốt virus bình thường, chỉ cần truyền nước vào là khỏi. Thế nhưng truyền nước xong, chị vẫn không thấy bệnh có dấu hiệu thuyên giảm. 

Sau khi điều trị tại nhà, chị Hội càng thấy mệt rã rời cứ như người bị hụt hơi, trên da bắt đầu xuất hiện ban đỏ. Lúc này chị Hội mới đến Bệnh viện Giao thông Vận tải khám thì mới biết mình bị bệnh sốt xuất huyết.

Sau 3 ngày điều trị theo phác đồ của bệnh viện, hiện sức khỏe chị Hội đã ổn định và được xuất viện.

Cán bộ y tế hướng dẫn chị Hội (ảnh giữa) cách phòng tránh lây lan bệnh sốt xuất huyết đối với người thân và cộng đồng

Mặc dù đã được về nhà, nhưng chị Hội vẫn còn yếu và mệt. Chị cho biết: “Sau khi biết tôi bị sốt nghi mắc sốt xuất huyết, cán bộ trạm y tế phường cũng đã tới thăm hỏi, tuyên truyền về các biện pháp tránh lây lan dịch bệnh đối với người thân và cộng đồng như ngủ màn, diệt loăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường xung quanh chỗ ở...”.

Theo chị Hội, gia đình chị rất chú trọng trong việc vệ sinh môi trường, tuy nhiên, sau khi cán bộ y tế tới kiểm tra thì chị mới tả hỏa phát hiện những vật dụng trong gia đình chứa nước đọng như máng nước sau tủ lạnh lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

“Mặc dầu tôi luôn chú ý tới việc phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, tránh muỗi đốt, nhưng quả thực có những nguy cơ tiểm ẩn trong gia đình mà không phải lúc nào mình cũng kiểm soát được”, chị Hội lý giải.

 Máng nước sau tủ lạnh chứa nước đọng, tiềm ẩn nguy cơ muỗi phát sinh 

Tính đến thời điểm hiện nay, phường Yên Hòa có 9 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đây là ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên trong năm tại thủ đô. 

Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cùng với chính quyền địa phương đã khoanh vùng, dập dịch, không để ổ dịch mới phát sinh. Theo thống kê, từ đầu năm cả thành phố có 112 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Các ca bệnh rải rác tại các quận, huyện; ổ dịch duy nhất được phát hiện là tại Cầu Giấy.

Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại dịch có thể gia tăng trong tháng 8. Thông thường sau 4-5 năm, chu kỳ dịch bệnh sẽ bùng phát. Năm 2014 là năm thứ 5 tính từ năm 2009 - thời điểm xảy ra dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội. 

Người dân còn chưa chủ động trong việc vệ sinh môi trường, chống muỗi

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, dù được tuyên truyền nhưng nhận thức của người dân về công tác phòng chống bệnh, phát hiện bệnh sốt xuất huyết chưa cao. Do đó công tác tuyên truyền người dân về cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết cần được tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể là tuyên truyền về biểu hiện của bệnh, mức độ nguy hiểm, phương thức lây truyền, cách điều trị bệnh…

“Do bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc đặc trị và không có vaccine nên các biện pháp phòng bệnh là vấn đề cần được chú trọng. Phòng bệnh sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành Y tế, các cấp chính quyền mà người dân và cộng đồng cũng cần phối hợp chặt chẽ, chủ động thu gom phế thải, diệt bọ gậy, chống muỗi; chủ động nằm màn tránh muỗi đốt. Khi có biểu hiện sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn điều trị”, ông Hạnh nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết thêm, qua thống kê của Sở Y tế Hà Nội trong thời gian qua cho thấy, trên 70% số hộ gia đình hợp tác phun hóa chất, diệt bọ gậy, còn lại khoảng 20% số hộ gia đình chưa hợp tác. Do đó, người dân cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để làm tốt công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết xuất, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên-Huế: Một bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết
Thừa Thiên-Huế: Một bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết

VOV.VN -Hiện dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang gia tăng, với hơn 600 ca mắc bệnh.

Thừa Thiên-Huế: Một bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết

Thừa Thiên-Huế: Một bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết

VOV.VN -Hiện dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang gia tăng, với hơn 600 ca mắc bệnh.

Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết
Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ sở y tế tại địa bàn có số người mắc bệnh cao, không để xảy ra dịch.

Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết

Hà Nội tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Chủ tịch thành phố yêu cầu các cơ sở y tế tại địa bàn có số người mắc bệnh cao, không để xảy ra dịch.

Cả nước ghi nhận hơn 9.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết
Cả nước ghi nhận hơn 9.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Số trường hợp mắc bệnh tập trung tại khu vực miền Nam (83,8%) sau đó đến khu vực miền Trung

Cả nước ghi nhận hơn 9.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Cả nước ghi nhận hơn 9.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Số trường hợp mắc bệnh tập trung tại khu vực miền Nam (83,8%) sau đó đến khu vực miền Trung

Hà Nội xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Hà Nội xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

VOV.VN - Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tham mưu cho Thành phố ra chỉ thị tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Hà Nội xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Hà Nội xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

VOV.VN - Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tham mưu cho Thành phố ra chỉ thị tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong 1 mùa dịch
Có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong 1 mùa dịch

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 8.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 4 trường hợp tử vong

Có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong 1 mùa dịch

Có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong 1 mùa dịch

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 8.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 4 trường hợp tử vong

Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết
Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Đến nay cả nước đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 2 trường hợp đã tử vong

Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết

Thủ tướng yêu cầu phòng chống tay chân miệng, sốt xuất huyết

VOV.VN - Đến nay cả nước đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 2 trường hợp đã tử vong

Tay chân miệng, sốt xuất huyết có khả năng bùng phát tại phía Nam
Tay chân miệng, sốt xuất huyết có khả năng bùng phát tại phía Nam

VOV.VN -Tại phía Nam, một số tỉnh có số ca mắc cao và có nguy cơ bùng phát tay chân miệng, sốt xuất huyết như TP HCM, Kon Tum, Cà Mau...

Tay chân miệng, sốt xuất huyết có khả năng bùng phát tại phía Nam

Tay chân miệng, sốt xuất huyết có khả năng bùng phát tại phía Nam

VOV.VN -Tại phía Nam, một số tỉnh có số ca mắc cao và có nguy cơ bùng phát tay chân miệng, sốt xuất huyết như TP HCM, Kon Tum, Cà Mau...

Hà Nội có thể bùng phát sốt xuất huyết và tay chân miệng
Hà Nội có thể bùng phát sốt xuất huyết và tay chân miệng

VOV.VN -Tính đến ngày 5/5, Hà Nội đã ghi nhận 37 người mắc sốt xuất huyết tại 2 ổ dịch.

Hà Nội có thể bùng phát sốt xuất huyết và tay chân miệng

Hà Nội có thể bùng phát sốt xuất huyết và tay chân miệng

VOV.VN -Tính đến ngày 5/5, Hà Nội đã ghi nhận 37 người mắc sốt xuất huyết tại 2 ổ dịch.

 Mít tinh hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết”
Mít tinh hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết”

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, cả nước có trên 10.000 ca mắc sốt xuất huyết và 7 trường hợp tử vong.

 Mít tinh hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết”

Mít tinh hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết”

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, cả nước có trên 10.000 ca mắc sốt xuất huyết và 7 trường hợp tử vong.