Người dân Hà Nội đi lễ Chạp ngày cuối năm

(VOV) -Nghĩa trang ngày thường vốn yên ắng bỗng trở nên tấp nập bởi người dân Thủ đô đi lễ Chạp.

Theo tục lệ, bắt đầu sau ngày 23 tháng Chạp, tiễn ông Công, ông Táo về trời, các gia đình người Việt thường đi tạ mộ hay còn gọi là lễ Chạp để mời tổ tiên, ông bà, người thân về ăn Tết cùng gia đình. Đây là một tục lệ truyền thể hiện sự hiếu thuận, đạo tình của con cháu đối với những người thân đã khuất.

Cũng trong dịp này, người đi tạ mộ thường sửa sang, nhổ cỏ cho ngôi mộ, với hàm ý năm mới đến mọi thứ phải được sửa sang cho mới mẻ, kể cả đối với  mộ phần của những người thân đã khuất.

Yên Kỳ là nghĩa trang lớn của Hà Nội với diện tích 38,4 ha. Nghĩa trang thuộc thôn Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội. Vào những ngày cuối Chạp này, nghĩa trang ngày thường vốn yên ắng bỗng trở nên tấp nập bởi người dân Thủ đô đi lễ Chạp./.

Ai cũng tay ôm, tay xách đồ lễ


Khu nghĩa trang rộng lớn, mộ san sát rất khó tìm. 

Phải thật tranh thủ, mới có thể đi thăm hết các mộ.

Với những gia đình có nhiều ngôi mộ ở khác khu phải thuê đội ngũ xe ôm chở đi tìm mộ cho nhanh mới có thể đủ thời gian


Sau lễ tạ mộ mời ông bà, tổ tiên xong, mọi người có thể tranh thủ tạt vào chợ nằm ngay trên đường vào nghĩa trang.

Chợ bày bán đủ loại từ cọng rau thơm gia vị cho đến lá dong gói bánh chưng… và nhiều thứ rau củ quả


Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là món thịt bê, được nhiều người mua.

Chợ cũng có cả cây cảnh để chơi Tết

Tranh thủ chút thời gian còn lại nghỉ ngơi, ăn uống ngay trong khu vực nghĩa trang, trước khi ra xe trở về.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội công bố quy hoạch nghĩa trang Yên Kỳ
Hà Nội công bố quy hoạch nghĩa trang Yên Kỳ

Ngày 21/10, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng tỷ lệ 1/2000 tại 4 xã thuộc huyện Ba Vì

Hà Nội công bố quy hoạch nghĩa trang Yên Kỳ

Hà Nội công bố quy hoạch nghĩa trang Yên Kỳ

Ngày 21/10, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng tỷ lệ 1/2000 tại 4 xã thuộc huyện Ba Vì