Người đàn ông nhảy từ tầng 5 bệnh viện Bạch Mai tự tử

Nghe tiếng động mạnh, nhiều người hốt hoảng chạy ra phát hiện người đàn ông nằm sõng soài, trên người còn cả dây truyền dịch.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 15h30 tại khoa Thận tiết niệu tòa nhà Việt Nhật - Bệnh viện Bạch Mai (Giải Phóng, Hà Nội).

Tầng 5 nơi được cho là nạn nhân nhảy xuống tự tử

Vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng động mạnh tại khu vực tòa nhà Việt Nhật – khoa Thận tiết niệu Bệnh viện Bạch Mai, khi chạy ra đến nơi phát hiện một người đàn ông nằm dưới đất đã tử vong.

“Khi nghe thấy tiếng động mạnh tôi tưởng vật gì rơi xuống đất, khi chạy ra thì phát hiện sự việc. Lúc đó đã có người hô hoán cố gắng giữ nạn nhân lại nhưng không được”, một người điều trị tại tầng 5 cho biết.

Theo một số nhân chứng thì người đàn ông này đã nhảy từ tầng 5 tòa nhà xuống đất và tử vong tại chỗ. Trên người nạn nhân vẫn còn dây dẫn truyền dịch.

Thông tin ban đầu người đàn ông trên 40 tuổi, quê ở Nam Định, mới nhập viện đang trong quá trình điều trị thì xảy ra sự việc trên. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 1 người đàn ông vào bệnh viện Chợ Rẫy nhảy lầu tự vẫn
Thêm 1 người đàn ông vào bệnh viện Chợ Rẫy nhảy lầu tự vẫn

Do nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính. 

Thêm 1 người đàn ông vào bệnh viện Chợ Rẫy nhảy lầu tự vẫn

Thêm 1 người đàn ông vào bệnh viện Chợ Rẫy nhảy lầu tự vẫn

Do nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính. 

Liên tiếp những vụ nhảy lầu tự tử ở bệnh viện Chợ Rẫy
Liên tiếp những vụ nhảy lầu tự tử ở bệnh viện Chợ Rẫy

Đêm 3/1, một người đàn ông rơi từ tầng 7 bệnh viện Chợ Rẫy. Sáng ngày 4/1, thêm một vụ nhảy lầu nữa đã xảy ra tại bệnh viện này, nhưng vị trí lại ở tầng 5…

Liên tiếp những vụ nhảy lầu tự tử ở bệnh viện Chợ Rẫy

Liên tiếp những vụ nhảy lầu tự tử ở bệnh viện Chợ Rẫy

Đêm 3/1, một người đàn ông rơi từ tầng 7 bệnh viện Chợ Rẫy. Sáng ngày 4/1, thêm một vụ nhảy lầu nữa đã xảy ra tại bệnh viện này, nhưng vị trí lại ở tầng 5…