Người giúp việc chết trong nhà chủ, trên người có nhiều vết thương

Nạn nhân được xác định đa chấn thương phần đầu rất nặng và chấn thương sọ não, trên người cũng có nhiều vết thương

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê đang phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Đỗ Thị Thạch (SN 1947), trú tại Khu 2, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.

Gia đình đang tổ chức đám tang cho bà Thạch
Bà Đỗ Thị Thạch là người giúp việc từ lâu cho gia đình ông Phùng Ngọc Thạch và bà Đặng Thị Duyên, trú tại Khu 4, Thị trấn Sông Thao (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/9, anh Đ.V.L (con trai bà Thạch) nhận được điện thoại từ nơi mẹ anh đang làm việc. Trong điện thoại, ông Thạch có nói với anh L. rằng bà Thạch bị ngã nên yêu cầu gia đình đến gấp.

Ngay sau đó, anh L. cùng người nhà đã có mặt và đưa bà Thạch đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.

Do tình trạng nguy kịch, nên bà Thạch đã được làm thủ tục chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu và điều trị.

Tại đây, các bác sĩ xác định bà Thạch bị đa chấn thương phần đầu rất nặng và chấn thương sọ não, trên người nạn nhân cũng có nhiều vết thương. Bệnh viện đã tiến hành mổ não cấp cứu kịp thời cho nạn nhân. Tuy nhiên do thương tích quá nặng nên bà Thạch đã tử vong tại Bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà chủ bạo hành người giúp việc qua lời kể bạn thân
Bà chủ bạo hành người giúp việc qua lời kể bạn thân

"Bà Minh được người chồng hết sức yêu thương, chiều chuộng đi đâu cũng được chồng dùng xe riêng đưa đón" - Bà T.T.B.N, bạn của bà Minh cho biết.

Bà chủ bạo hành người giúp việc qua lời kể bạn thân

Bà chủ bạo hành người giúp việc qua lời kể bạn thân

"Bà Minh được người chồng hết sức yêu thương, chiều chuộng đi đâu cũng được chồng dùng xe riêng đưa đón" - Bà T.T.B.N, bạn của bà Minh cho biết.

16% người giúp việc gia đình có nguy cơ bị lạm dụng tình dục
16% người giúp việc gia đình có nguy cơ bị lạm dụng tình dục

(VOV) -Trong số lao động làm thuê tại gia đình có gần 99% là nữ và đang đứng trước nhiều nguy cơ bị bạo lực.

16% người giúp việc gia đình có nguy cơ bị lạm dụng tình dục

16% người giúp việc gia đình có nguy cơ bị lạm dụng tình dục

(VOV) -Trong số lao động làm thuê tại gia đình có gần 99% là nữ và đang đứng trước nhiều nguy cơ bị bạo lực.

Nữ giúp việc chết thảm vì bị thang máy kẹp đầu
Nữ giúp việc chết thảm vì bị thang máy kẹp đầu

Nạn nhân chết trong tư thế ngã ngửa người, đầu bị kẹp vào khe hở sàn thang máy.

Nữ giúp việc chết thảm vì bị thang máy kẹp đầu

Nữ giúp việc chết thảm vì bị thang máy kẹp đầu

Nạn nhân chết trong tư thế ngã ngửa người, đầu bị kẹp vào khe hở sàn thang máy.

Phát hiện xác người giúp việc trong căn nhà 3 tầng
Phát hiện xác người giúp việc trong căn nhà 3 tầng

Khi cánh cửa của căn nhà 3 tầng bung ra, hai người con của bà giúp việc hoảng hốt thầy mẹ nằm chết trên vũng máu

Phát hiện xác người giúp việc trong căn nhà 3 tầng

Phát hiện xác người giúp việc trong căn nhà 3 tầng

Khi cánh cửa của căn nhà 3 tầng bung ra, hai người con của bà giúp việc hoảng hốt thầy mẹ nằm chết trên vũng máu