Nguy cơ cháy nổ làng nghề tái chế cao su

VOV.VN - Nguy cơ cháy nổ tại làng nghề tái chế cao su rất cao, trong khi đó, nhiều chủ cơ sở vẫn còn thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy.

Làng nghề tái chế cao su ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã có từ lâu. Về làng nghề tái chế lốp xe cao su ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi những ngày này đâu đâu cũng thấy những đống cao su phế thải, lốp xe cũ chất cao như núi. Còn trong khu sản xuất, các mảnh cao su vương vãi đầy sân nếu bất cẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Bà Nguyễn Thị Nhung, chủ cơ sở tái chế lốp xe cao su Hoàng Nhung ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa cho biết, thời gian gần đây ở làng nghề này cũng đã xảy ra một số vụ cháy nên gia đình bà Nhung luôn ý thức trong việc phòng cháy, chữa cháy. Bà nói: “Gia đình chúng tôi cũng sắm một số bình chữa cháy cầm tay. Đặc biệt là xây một bể nước mấy chục khối nước dự phòng để khi có cháy nổ xảy ra  chúng tôi đáp ứng kịp thời”.

Làng nghề tái chế lốp cao su ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa hiện có hơn 100 cơ sở. Tuy nhiên, số cơ sở trang bị dụng cụ hay xây bể chứa nước phòng cháy chữa cháy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiểm họa cháy nổ rình rập làm cho người dân sống trong khu dân cư này luôn nơm nớp lo sợ.

Ông Lê Hùng, một người dân sống cạnh làng nghề tái chế lốp cao su ở xã Nghĩa Hòa cho biết: “Gia đình tôi và một số hộ ở đây sống ở gần nơi làm cao su nên rất dễ xảy ra cháy nổ. Chúng tôi rất mong các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở làm cách gì đó để phòng cháy nổ để bà con sống an tâm hơn”.

Trong khi chủ cơ sở tái chế lốp cao su ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa thờ ơ với công tác phòng chống cháy nổ, chính quyền địa phương vẫn còn lúng túng trong áp dụng các chế tài xử phạt các cơ sở vi phạm.

Ông Nguyễn Duy Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Địa phương sẽ quy hoạch một số diện tích, làm làng nghề tập trung, đảm bảo phòng cháy chữa cháy cũng như vệ sinh môi trường ở cộng đồng khu dân cư, cũng như việc phát triển làng nghề tăng thu nhập cho người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trụ điện cháy nổ trong đêm, nhiều người hốt hoảng
Trụ điện cháy nổ trong đêm, nhiều người hốt hoảng

VOV.VN -Cảnh sát PCCC quận 12 nhanh chóng huy động 3 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy...

Trụ điện cháy nổ trong đêm, nhiều người hốt hoảng

Trụ điện cháy nổ trong đêm, nhiều người hốt hoảng

VOV.VN -Cảnh sát PCCC quận 12 nhanh chóng huy động 3 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy...

Cháy nổ ở cửa hàng bán gas, 1 người thiệt mạng
Cháy nổ ở cửa hàng bán gas, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ cháy nổ tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm dầu, gas đã khiến 1 người thiệt mạng.

Cháy nổ ở cửa hàng bán gas, 1 người thiệt mạng

Cháy nổ ở cửa hàng bán gas, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ cháy nổ tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm dầu, gas đã khiến 1 người thiệt mạng.

TP HCM sẵn sàng lực lượng ứng phó cháy nổ, cứu nạn bảo vệ lễ 30/4
TP HCM sẵn sàng lực lượng ứng phó cháy nổ, cứu nạn bảo vệ lễ 30/4

VOV.VN -Bộ Công an cũng đã huy động thêm lực lượng và phương tiện của các tỉnh lân cận để hỗ trợ bảo vệ các địa bàn vùng ven, vùng giáp ranh.

TP HCM sẵn sàng lực lượng ứng phó cháy nổ, cứu nạn bảo vệ lễ 30/4

TP HCM sẵn sàng lực lượng ứng phó cháy nổ, cứu nạn bảo vệ lễ 30/4

VOV.VN -Bộ Công an cũng đã huy động thêm lực lượng và phương tiện của các tỉnh lân cận để hỗ trợ bảo vệ các địa bàn vùng ven, vùng giáp ranh.

9 ngày nghỉ Tết, TP HCM xảy ra 62 vụ cháy nổ, sự cố
9 ngày nghỉ Tết, TP HCM xảy ra 62 vụ cháy nổ, sự cố

VOV.VN -Các vụ cháy nổ không có người chết, chỉ có 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 160 triệu đồng.

9 ngày nghỉ Tết, TP HCM xảy ra 62 vụ cháy nổ, sự cố

9 ngày nghỉ Tết, TP HCM xảy ra 62 vụ cháy nổ, sự cố

VOV.VN -Các vụ cháy nổ không có người chết, chỉ có 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 160 triệu đồng.